(HBĐT) - Một cuộc khủng hoảng năng lượng đang lan rộng toàn cầu khiến giá khí đốt tự nhiên ở Anh, châu Âu và châu Á tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Các nhà phân tích tại Deutsche Bank lưu ý rằng, giá năng lượng ở châu Âu hiện đã tăng gấp 5 lần, trong khi giá ở Mỹ và châu Á tăng khoảng 1,5 lần.


Sức nóng của giá dầu mỏ khí đốt.

Lạm phát sau dịch

Giá khí đốt đã tăng chóng mặt trên toàn thế giới, nhiều nước ở châu Âu có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt và thậm chí mất điện khi nhiệt độ giảm vào mùa đông này. Trên các thị trường, giá than và dầu cũng thi nhau phi mã. Giá dầu thô WTI kỳ hạn của Mỹ vọt trên 85 USD/thùng, khởi đầu định giá mới để tiếp tục tăng.


Nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt.

Theo báo Washington Post, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 dẫn tới nhu cầu năng lượng tăng cao. Các giếng dầu, khí đốt thì nằm trong tay một số cường quốc và đương nhiên là họ độc quyền. Ở một góc nhìn khác, cơn lốc khủng hoảng năng lượng đang lan rộng toàn cầu đã phơi bày sự thực về các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Với việc "lục địa già”, nguồn than tại Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Australia đã không còn "vô tận” bởi nạn khai thác mạnh tay phục vụ cho xuất - nhập siêu để "đốt” điện.

Tránh phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch

Còn khoảng 2 tuần nữa các nhà lãnh đạo đến từ 200 quốc gia sẽ tham dự hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) ở Glasgow (Anh). Báo Washington Post cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay đang phủ bóng lên hội nghị này.


Điện mặt trời sáng mọi lúc mọi nơi.

Theo trang Axios, tại COP26 có thể một số nước sẽ tìm cách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, với lý do thiếu năng lượng và giá cả nguyên liệu tăng cao, hạn chế phụ thuộc vào những nguồn tài nguyên đắt đỏ và không thể tái tạo.

Cờ trong tay

Việt Nam là một trong số rất ít các quốc gia trên thế giới có được vị trí địa lý gần đường xích đạo, có biển, địa hình cao so với mực nước biển. Nắng, gió - kho báu tài nguyên vô tận và thân thiện mà lại "chẳng tốn xu nào” để mua, đã mang lại cho đất nước ta giá trị rất lớn phát triển điện sạch, loại bỏ dần điện bẩn.

Trong khi thế giới đang rơi vào vòng xoáy của cơn lốc khủng hoảng năng lượng thì tại Việt Nam bão dịch Covid-19 đổ bộ nhiều tháng qua để lại những tàn dư nặng nề cho nền kinh tế. Ngân khố quốc gia khó khăn, doanh nghiệp kiệt quệ, số người thiếu việc làm cao nhất trong vòng 10 năm qua, với hơn 28 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực, hộ nghèo tăng lên, sức sản xuất tê liệt, an sinh xã hội, ANTT khó được đảm bảo… Sự bần cùng hóa còn thể hiện qua làn sóng di dân với hơn 1,3 triệu lao động từ các đô thị công nghiệp sầm uất đã hồi hương tránh dịch từ tháng 7 đến nay.


Nối dài dòng người rời bỏ phố về quê.

Quay trở lại với dự thảo Quy hoạch điện VIII đang bộc lộ những điểm yếu chết người khi "tăng than - giảm gió - khó điện mặt trời”, tự nguyện cuốn vào cuộc tranh mua tranh bán nhiên liệu hóa thạch "đắt đỏ”.

Thay vì vác hàng tỷ USD nhập than cho nhiệt điện thì nguồn kinh phí ấy có thể giải quyết được "ối việc” trong bài toán đầu tư nâng cấp - xây dựng thêm mạng lưới đường truyền để "nuốt” hết công suất điện sạch.


Sự tích hợp tài tình giữa điện sạch và du lịch sinh thái độc nhất vô nhị.

Thực tế cho thấy, Việt Nam vẫn còn đang thiếu điện đến nỗi phải nhập khẩu thêm từ Trung Quốc, nhưng trớ trêu thay, các nhà máy năng lượng sạch trong nước lại bị ép giảm phát vì lý do "đường truyền không đủ tải”. Nghịch lý hơn, Điện VIII lại cấp "Quota” cho điện than phát triển để tăng ô nhiễm môi trường, bào mòn sức khỏe người dân, tăng gánh nặng chi phí bệnh tật và xác lập cú thụt lùi cho nền kinh tế. Hết sức mâu thuẫn, vô cùng bức bách… là hiện trạng của các doanh nghiệp nói chung và điện mặt trời nói riêng khi họ vừa trải qua "bão dịch hoành hành”. Càng sốc hơn khi Quy hoạch Điện VIII đang ngáng chân nhà đầu tư năng lượng sạch.

"Cây gậy và củ cà rốt” trong chiến lược phát triển năng lượng ở Việt Nam cần được vận dụng kịp thời để cởi trói cho điện sạch, hạn chế điện than. Chính phủ, Bộ Công Thương, EVN, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài Chính, Ngân hàng T.Ư xem xét ban hành cơ chế - chính sách tốt để nhà đầu tư đủ lực tham gia vào phát triển đường truyền. Vaccine cho nền kinh tế, máy thở cho doanh nghiệp không đâu xa, nó nằm trong tầm tay của Chính phủ đương nhiệm nhạy bén trong điều hành để đưa đất nước ta trở mình sống dậy.


Đức Huy

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục