(HBĐT) - Sáng 4/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chủ trì hội nghị.


 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021 được đánh giá là năm thiên tai xảy ra bất thường, khó lường. Trong tỉnh, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm dông lốc, sét, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm hư hỏng nhà ở, hoa màu và một số công trình công cộng, đặc biệt có 2 người chết, 5 người bị thương do sạt lở đất, sét đánh; ước giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra gần 39,5 tỷ đồng.

Trong năm, công tác chỉ đạo PCTT&TKCN luôn được chú trọng, đặt lên hàng đầu.  UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thường xuyên đôn đốc các địa phương xây dựng, kiện toàn, củng cố đội xung kích PCTT cấp xã. Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ PCTT. Khi có thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả theo phương châm "4 tại chỗ”; hướng dẫn, chỉ đạo sơ tán, di chuyển dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở đảm bảo an toàn... góp phần giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn ý thức chủ quan của người dân, chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng khi có thiên tai. Một số nơi chính quyền địa phương, lực lượng chức năng còn chủ quan trong việc đưa ra cảnh báo về thiên tai cho người dân biết, phòng tránh; khi thiên tai xảy ra chưa chủ động, kiên quyết di dời đối với các hộ nằm trong vùng ảnh hưởng, có nguy cơ bị ảnh hưởng. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ chỉ huy điều hành cũng như phục vụ công tác ứng phó thiên tai ở các cấp còn thô sơ và thiếu...

Năm 2022 được dự báo thiên tai tiếp tục xảy ra nguy hiểm, khó lường. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ”. Trong đó khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên để đảm bảo sẵn sàng công tác chỉ đạo, chỉ huy từ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả và tái thiết được chủ động, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, nhất là đối với các địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Hoàn thiện phương án PCTT thích ứng với biến đổi khí hậu, tích hợp vào quy hoạch phát triển KT-XH chung toàn tỉnh, làm cơ sở phát triển bền vững. Lập đề án quản lý rủi ro, thiên tai, cơ sở dữ liệu về thiên tai trên nền tảng kỹ thuật số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong phát triển KT-XH tại địa phương...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Công tác PCTT tuyệt đối không được coi nhẹ, phải luôn cảnh giác cao độ với phòng là chính. Cần quan tâm kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; sớm xây dựng phương án, kế hoạch PCTT sát với tình hình thực tiễn. Các địa phương dành nguồn lực cho công tác này và thường xuyên cử cán bộ đi kiểm tra, phát hiện ẩn họa để chủ động phòng tránh. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Các địa phương chú ý huy động, lồng ghép nguồn vốn, khẩn trương xây dựng, hoàn thành các khu tái định cư. Chú trọng duy trì, phát huy vai trò của đội xung kích PCTT ở cơ sở. Trước mắt cần quan tâm triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi, cây trồng nhằm bảo vệ sản xuất...

                                                                  HN

 

Các tin khác


Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục