(HBĐT) - Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình đã triển khai nhiều giải pháp để giảm sự cố điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Công ty xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giảm tổn thất điện năng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.  



PC Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì hạ tầng lưới điện để phát hiện các khiếm khuyết, kịp thời xử lý để ngăn ngừa sự cố điện. Ảnh chụp trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

Với địa bàn là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, hạ tầng lưới điện đi qua nhiều khu vực có nhiều cây cối nên những năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều sự cố điện. Điều này gây mất điện, tổn thất điện năng và ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Phó Giám đốc PC Hòa Bình cho biết: Có nhiều nguyên nhân gây ra sự cố điện. Như năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 425 vụ sự cố điện trên đường dây trung, hạ áp, giảm hơn 50% số vụ so với năm 2020. Trong đó, chiếm trên 51% số sự cố với nguyên nhân do thiết bị như: Phóng vỡ cách điện, gẫy đầu cốt, hư hỏng chống sét van, đứt lèo, đứt dây, phóng đầu cáp, MBA; nguyên nhân chủ yếu thứ hai là do hành lang lưới điện không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. Ngoài ra, sự cố điện còn do động vật gây ra, hoặc do thiên tai, mưa giông.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Công ty đã xảy ra 118 vụ sự cố trung, hạ áp, giảm 173 vụ so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương giảm 59,5%) và chiếm 25,4% so với chỉ tiêu giao năm 2022. Trong đó sự cố xảy ra tập trung ở các yếu tố chính, gồm: Sự cố liên quan đến yếu tố cách điện 55 vụ, chiếm hơn 46%, giảm 50 vụ so với cùng kỳ năm 2021; Chống sét van sự cố 20 vụ, chiếm gần 17% với nguyên nhân do chống sét van vận hành lâu năm chưa thí nghiệm định kỳ, chất lượng kém chưa thay thế kịp thời; sự cố liên quan đến tài sản khách hàng là 14 vụ, giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, PC Hòa Bình đã xảy ra 11 vụ sự cố máy biến áp.

Để phòng ngừa các sự cố điện, từ đầu năm đến nay, công ty đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra tổng thể bằng Flycam, kiểm tra CBM trên lưới điện đối với các đường dây điện có sự cố nhiều tại các Điện lực Kim Bôi, Lương Sơn và Đà Bắc. Qua kiểm tra tại Điện lực Kim Bôi đã phát hiện 103 tồn tại, trong đó 26 tồn tại cách điện, 52 tồn tại về thiết bị và 25 tồn tại về hành lang cao trình; kiểm tra tại Điện lực Lương Sơn đã phát hiện 138 tồn tại, trong đó 56 tồn tại cách điện, 76 thiết bị và 16 hành lang cao trình; Điện lực Đà Bắc đã phát hiện 116 tồn tại, gồm 61 tồn tại về thiết bị, 47 tồn tại về thiết bị ,8 tồn tại về hành lang cao trình. Tính đến hết 30/6/2022, các Điện lực đã cơ bản khắc phục các tồn tại, chỉ còn một số liên quan đến cắt điện đang chờ lịch xếp chồng để thực hiện.

Từ những giải pháp đó, có thể thấy, số vụ sự cố điện từ đầu năm đến nay đã giảm mạnh. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an toàn hạ tầng lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đến khách hàng. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để PC Hòa Bình tiếp tục giảm tổn thất điện năng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Phó giám đốc PC Hòa Bình cho biết: Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để giảm sự cố lưới điện, tăng cường công tác phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn điện trong Nhân dân và thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện; tăng cường kiểm tra chặt chẽ hành lang lưới điện, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Viết Đào



Các tin khác


Công ty thủy điện Hòa Bình thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong vận hành, sản xuất

(HBĐT) - Trải qua 34 năm vận hành, thủy điện Hòa Bình đã thực sự phát huy vai trò là công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu, hồ chứa công trình đã tham gia điều tiết cắt lũ, giảm lũ hiệu quả cho hạ du. Tính đến ngày 1/8/2022, tổng lũy kế sản lượng điện của Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình từ khi phát điện lên lưới đã đạt con số trên 260,7 tỷ kWh.

Thông tin theo đường dây nóng: Việc khai thác đá của Công ty Phát Đạt gây ảnh hưởng dòng chảy suối Cháo 

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được thông tin phản ánh của người dân xóm Lục Cả, thị trấn Bo (Kim Bôi) về việc quá trình hoạt động khai thác đá làm sạt trượt gây ảnh hưởng dòng chảy suối Cháo, đoạn qua xóm Lục Cả gây ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống người dân.

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

(HBĐT) - Bão số 2 tan nhanh nhưng hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Sau hơn 2 ngày mưa như trút nước do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão đã gây tổn thất nặng nề trên địa bàn 9/10 huyện, thành phố trong tỉnh với giá trị thiệt hại lên đến cả tỷ đồng. Đặc biệt đã có tổn thất lớn về người khi có tới 3 người chết, 2 người mất tích, tất cả đều do đuối nước và lũ cuốn trôi.

Giao lưu truyền thông “Lan tỏa hành động đẹp để môi trường xanh, sạch hơn” tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Trong khuôn khổ hoạt động dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường (BVMT) sống, vì sức khỏe cộng đồng”, Hội LHPN tỉnh, Ban Quản lý dự án của tỉnh, Hội LHPN huyện Mai Châu vừa phối hợp tổ chức giao lưu truyền thông chủ đề "Lan tỏa hành động đẹp để môi trường xanh, sạch hơn” tại 2 xã vùng dự án là Vạn Mai và Mai Hạ. Dự chương trình giao lưu truyền thông có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Mai Châu, trên 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN) và nhân dân 2 xã.


Tiếp tục có những tổn thất nặng nề do mưa lũ

(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ ngày 10/8 đến 15h ngày 12/8, trên địa bàn tỉnh có mưa to và rất to tại các địa phương, lượng mưa lớn nhất đạt 339,6 mm (tại trạm Thanh Hà, huyện Lạc Thủy). Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn 9/10 huyện, thành phố (riêng huyện Yên Thủy chưa ghi nhận có thiệt hại).

Ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/8, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có Văn bản số 112/ BCH-VP về việc ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục