Chiều 30/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân vùng úng ngập tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội).


Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sau khi kiểm tra thực tế tại địa bàn bị ngập úng nghiêm trọng nhất của huyện Chương Mỹ là các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, nghe các đơn vị liên quan báo cáo và người dân phản ánh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương trong ứng phó mưa lũ lớn trên địa bàn.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng úng ngập trong những ngày tới, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các cấp, ngành của thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bố trí lực lượng canh gác khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra sự việc đáng tiếc; đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm đời sống người dân, nhất là vùng úng ngập sâu, bị cô lập; tuyệt đối không để người dân bị đói, bị khát, bùng phát dịch bệnh. Khi nước rút, huyện Chương Mỹ cần khẩn trương vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất… Về lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu huyện Chương Mỹ và thành phố Hà Nội khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng phó, thích ứng lũ rừng ngang, mưa lớn bảo đảm tính khả thi, hiệu quả…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu huyện Chương Mỹ tiếp tục tập trung phòng dịch, nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó; tập kết sẵn sàng thuốc, phun thuốc không để phát sinh dịch bệnh, sẵn sàng lực lượng gia cố đoạn đê bị sạt lở cũng như toàn tuyến đê; đồng thời đôn đốc các công ty thủy lợi bơm tiêu hết công suất. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước mắt, phải đảm bảo cung cấp đủ nhu yếu phẩm, nước sạch phục vụ nhân dân những thôn bị cô lập và toàn bộ người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt, công tác phòng dịch phải đi đầu và có giải pháp để hỗ trợ sản xuất cho bà con sau khi nước rút.

Chú thích ảnh
Quang cảnh ngập lụt tại Thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Báo cáo tình hình ngập úng của địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu cho biết, tính đến chiều 30/7, trên địa bàn huyện vẫn còn 24 thôn, xóm thuộc 13 xã, thị trấn bị úng ngập; trong đó có 1.491 hộ bị ngập sâu từ 0,5 đến 2m, 3.754 người phải đi sơ tán, 5.341 người cần hỗ trợ nhu yếu phẩm…

Để chủ động triển khai phương án và chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội về bảo đảm đời sống người dân, huyện Chương Mỹ đã huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân vùng úng ngập 1.731 thùng mì tôm; 2.765 bình nước uống tinh khiết (loại 20 lít/bình); lắp đặt 14 téc nước sạch sinh hoạt; cấp 465 chai nước mắm; 100 lít dầu thắp sáng; 200 chai dung dịch vệ sinh; 1.000 gói thuốc nhỏ mắt, chống tiêu chảy, phòng ngứa chân tay và dung dịch khử khuẩn; 157 suất quà là tiền mặt…

Trao đổi với phóng viên TTXVN chiều tối 30/7, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến - nơi úng ngập nghiêm trọng nhất của huyện Chương Mỹ cho biết, xã có 4 thôn bị ngập nặng, bắt đầu ngập từ ngày 24/7, đến nay nước đã rút được 10 cm. Nước từ sông Bùi và từ trên rừng chảy xuống, ngập mênh mông cả đường sá, khu dân cư, trung bình ngập khoảng 1,5 m. Có 798 hộ dân trong xã bị ảnh hưởng, hộ ngập sâu nhất trên 2m, thấp nhất cũng 30 - 40 cm. Hơn 600 hộ bị ngập nặng nhất và gia súc, gia cầm được di dời lên cao.

Theo thống kê ban đầu, ngập lụt đã gây thiệt hại 70 ha lúa; 135 ha thủy sản và hơn 10 ha rau màu; trên 20.000 con gia cầm trên địa bàn xã Nam Phương Tiến, còn lại chưa thống kê hết do nước vẫn ngập sâu. Xã đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết và an toàn cho người dân; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong khu vực ngập lụt.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Các sông ở khu vực Bắc Bộ đề phòng lũ với biên độ từ 1-3m

Dự báo, từ tối 28 đến ngày 30/7, trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và thành phố ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Cảnh báo mưa lớn kèm giông lốc khu vực tỉnh Hoà Bình

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Hoà Bình, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Hòa Bình cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 5 - 20mm; một số nơi cao hơn như: TP Hòa Bình 142mm; huyện Cao Phong 147mm; huyện Lạc Sơn khoảng 100 mm... Mưa tập trung vào sáng sớm.

Thành phố Hòa Bình nhiều nơi ngập nặng sau mưa lớn

Mưa lớn kèm theo giông, lốc mạnh trong đêm 27, rạng sáng ngày 28/7 tại thành phố Hoà Bình đã làm đảo lộn cuộc sống, gây thiệt hại nhiều tài sản có giá trị của nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Các tuyến đường, khu dân cư xảy ra tình trạng ngập nặng; nhiều hộ bị nước tràn vào nhà. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi nhận thực tế về những thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa giông.

Khắc phục sự cố xói lở thượng lưu công trình hồ Nà Tằm

Ngày 27/7, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình cho biết, tại địa bàn xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đã xảy ra sự cố xói lở mái thượng lưu công trình hồ Nà Tằm.

Cảnh báo sạt lở đất tại dốc Cun

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hòa Bình vào sáng 26/7, do ảnh hưởng của bão số 2 gây mưa to những ngày qua, dốc Cun (Km78+500 - Km85+100) trên Quốc lộ 6 đoạn qua thành phố Hoà Bình và huyện Cao Phong hiện có nhiều điểm sạt lở. Tuyến đường này mới được thi công mở rộng, một số đoạn chưa hoàn thành, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở sau khi nổ mìn hoặc san ủi đất chưa được xử lý khiến tiềm ẩn nguy cơ cao tiếp tục sạt lở. Đáng lo ngại là có những điểm sạt lở gần nhà dân. Dưới đây là một số hình ảnh cảnh báo sạt lở tại dốc Cun:

Bắc Bộ sắp đón mưa lớn, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở

Dự báo, từ đêm 28 đến ngày 31/7, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 250mm. Cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục