Các nhà khoa học thuộc học Viện y khoa Albert Einstein của Mỹ vừa qua cho biết, họ đang tiến hành nghiên cứu một loại thuốc có thể giúp con người sống đến 100 tuổi

Phát minh này sẽ giải quyết được vấn đề nan giải trong lĩnh vực sức khỏe con người, qua đó giúp nâng cao tuổi thọ bình quân của nhân loại.

Loại thuốc này được phát minh trên cơ sở tiến hành nhận dạng 3 loại “gen siêu cấp”. Những người có 3 loại gen siêu cấp trên có khả năng sống đến 100 tuổi cao gấp 20 lần so với người bình thường, hơn nữa 80% số người có loại gen này sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ ở người già.

Trong số những đối tượng này, dù là người có trọng lượng cơ thể quá khổ hay là người nghiện thuốc lá, thì vẫn có khoảng 1/3 người có thể sống đến 100 tuổi.

Hiện tại, các nhà khoa học Mỹ đang cố gắng tập trung sản xuất một loại thuốc mô phỏng công năng của 3 loại gen siêu cấp này, và hy vọng trong vòng 3 năm tới có thể tiến hành thí nghiệm lâm sàng.

Tiến sỹ Neil Baerzilai thuộc Học viện Albert Einstein, Chủ tịch nhóm nghiên cứu cho biết: “Ưu điểm của việc phát hiện ra loại gen kéo dài tuổi thọ này chính là giúp chúng ta có thể phát minh ra loại thuốc trường thọ. Loại thuốc này có thể mô phỏng chức năng của loại gien trường thọ. Nếu như chúng ta có thể mô phỏng thành công thì tuổi thọ của con người là khó có thể tưởng tượng”.

Tiến sỹ Baerzilai cho biết “2 trong số 3 loại gen kể trên có thể sản sinh cholesterol HDL có lợi mà không có bất cứ loại thuốc nào có thể phát huy hiệu quả như vậy. Hơn nữa, loại gen có chức năng kiểm soát bệnh đái tháo đường còn lại dường như có thể giảm thiểu căn bản xác suất mắc bệnh mất trí nhớ ở người già”.

 

                                                                     Theo VnExpress

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục