Giá màn hình LCD và chip di động nhiều khả năng sẽ bị đẩy lên cao sau động đất ở Đài Loan.

Giá màn hình LCD và chip di động nhiều khả năng sẽ bị đẩy lên cao sau động đất ở Đài Loan.

Trận động đất mạnh 6,4 độ richte tấn công miền Nam Đài Loan vào đầu giờ sáng ngày 4/3 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghệ toàn cầu khi đẩy giá LCD và chip lên cao.

Hiện Đài Loan đã thống kê được hàng chục người bị thương do động đất. Một số trận hoả hoạn và mất điện trên diện rộng đã xảy ra, một trong số đó đã khiến cho nhà máy của Everest Textile bị tê liệt. Trận động đất cũng khiến cho các nhà máy sản xuất màn hình LCD và chip tại Công viên Khoa học Tainan phải tạm dừng hoạt động. Trong số này có Chi Mei Optoelectronics, nhà sản xuất màn hình LCD lớn thứ tư thế giới và Taiwan Semiconductor Manufacturing, hãng sản xuất chip theo đơn đặt hàng lớn nhất thế giới.

Theo giới phân tích, vụ việc xảy ra vào đúng thời điểm khó khăn của ngành công nghiệp công nghệ toàn cầu. Nhu cầu bùng nổ dành cho một số sản phẩm cần có màn hình LCD (từ laptop, desktop cho đến TV) và chip (gồm có PC, đầu đĩa Blu-ray và smartphone) vốn đã gây ra tình trạng thiếu hàng ngắn hạn trong năm 2010. Các hãng đã công bố kế hoạch đầu tư lớn cho các nhà máy mới để có thể đáp ứng được sức cầu của thị trường. Tin mừng duy nhất là khoảng thời gian từ tháng Ba đến tháng Sáu luôn chứng kiến sự tiêu thụ chậm của các loại thiết bị công nghệ, và vì thế, giá linh kiện cũng thường giảm xuống.

Tuy nhiên, nhiều khả năng giá linh kiện năm nay sẽ không giảm mà thậm chí còn tăng mạnh. "Mọi sức ép để giảm giá màn hình đã hoàn toàn bị loại bỏ sau trận động đất. Do nguồn cung bị ảnh hưởng, khả năng màn hình tăng giá là rất cao", chuyên gia Shawn Lee của DisplaySearch nhận định.

Hãng Chi Mei cho biết các nhà máy của họ đã phải đóng cửa sau động đất. Chi Mei chiếm khoảng 13,3% nguồn cung màn hình LCD toàn cầu, tính tới tháng Một. Tương tự, HannStar Display cũng phải dừng sản xuất một thời gian ngắn vì động đất. HannStar đóng góp 3% nguồn màn hình LCD cho cả thế giới.

"Sự cố tại hai hãng này sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến giá màn hình LCD cỡ lớn, loại vẫn hay dùng trong TV", ông Lee nói thêm.

Không đến mức đóng cửa nhưng nhiều nhà máy khác cũng phải mất thời gian sửa chữa, khắc phục cơ sở sản xuất sau trận động đất. Kể từ giữa năm ngoái, ngành công nghiệp chip toàn cầu đã khốn đốn bao phen vì nguồn cung quá eo hẹp. TSMC và đối thủ United Microelectronics lại cung cấp đủ mọi loại chip khác nhau, kể cả chip dành cho điện thoại di động của Qualcomm hay chip đồ hoạ cho Nvidia và ATI. Hai loại chip này đều đang có nguồn cầu cực lớn.

"Quá trình sản xuất đang được nối lại từng bước", đại diện TSMC cho biết. "Theo ước tính ban đầu của chúng tôi, trận động đất đã gây tổn thất tương đương với 1,5 ngày không hoạt động cho hãng".

Các nhà máy chip thường phải mất hàng giờ hoặc nhiều ngày để nối lại hoạt động sau sự cố, bởi các con chip trên băng chuyền có thể đã bị hỏng do chấn động mạnh. Bên cạnh đó, việc nguồn cung cấp gas và hoá chất bị ngắt rồi khởi động lại đột ngột cũng có thể khiến chip hỏng.

                                                                                        Theo Vnn

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục