Tình trạng ấm lên toàn cầu có thể biến thế giới trở thành một nơi bạo lực hơn, bởi nhiệt độ càng tăng thì con người càng dễ nổi nóng và hung dữ.

 

Một công nhân đường sắt tại Australia
Một công nhân đường sắt tại Australia tỏ ra mệt mỏi vì thời tiết oi bức. Ảnh: National Geographic.

National Geographic cho biết, Matthew DeLisi, một nhà xã hội của Đại học Iowa tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp phân tích dữ liệu về các vụ án mạng tại Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1950 tới 2008. Họ cũng thu thập dữ liệu về nhiệt độ trung bình hàng năm trong khoảng thời gian tương tự. Kết quả cho thấy, nếu nhiệt độ trung bình tại Mỹ tăng thêm 4,4 độ C, số vụ giết người và gây thương tích sẽ tăng thêm khoảng 100.000 mỗi năm.

Một nghiên cứu của Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng từ 1,1 tới 6,4 độ C trước năm 2100 nếu các nước không có biện pháp hợp lý và kịp thời để ngăn chặn hiệu ứng nhà kính.

Sự tăng lên của nhiệt độ có thể làm tăng mức độ nóng nảy của con người theo vô số cách. Brad Bushman - một nhà tâm lý chuyên nghiên cứu hành vi gây hấn của người của Đại học Michigan, Mỹ - đồng ý với nhận định của DeLisi.

“Nhiệt độ càng tăng thì con người càng trở nên mệt mỏi, cáu kỉnh và dễ bị kích động. Khi rơi vào những trạng thái đó chúng ta rất dễ nổi nóng”, Bushman nói.

DeLisi cho rằng con người có xu hướng ra khỏi nhà khi thời tiết nóng hơn, khiến các hoạt động tương tác với xã hội tăng lên. “Vào mùa hè, khi nhiều người ra ngoài trời, những kẻ bất lương có nhiều cơ hội thực hiện hành vi xấu hơn”, DeLisi nói.

Sự thay đổi các hình thái thời tiết do tình trạng ấm lên toàn cầu gây nên có thể làm tăng mức độ nghèo đói, thiếu lương thực và suy dinh dưỡng ở nhiều khu vực trên thế giới. Đó là những nhân tố khiến con người dễ thực hiện hành vi bạo lực để đảm bảo sự sinh tồn.

Biến đổi khí hậu còn có thể gây nên các thảm họa môi trường như lũ, hạn hán, cháy rừng. Những thảm họa đó buộc người dân phải di cư tới nơi an toàn hơn. Hiện tượng di cư vì thảm họa môi trường ẩn chứa nhiều mầm mống của bạo lực.

“Những người rời khỏi nơi cư trú để tránh tai họa có thể tràn sang các vùng lãnh thổ khác và gây nên xung đột”, DeLisi giải thích.

Chẳng hạn, sau khi bão Katrina tấn công Mỹ, nhiều người từ thành phố New Orleans di chuyển tới thành phố Houston. Chẳng bao lâu sau số vụ án mạng tại Houston tăng vọt bởi những cuộc đụng độ giữa các băng nhóm xã hội đen tới từ New Orleans với các băng nhóm xã hội đen tại địa phương.

Nếu những cuộc chạm trán như thế xảy ra trên quy mô toàn cầu, chúng có thể làm tăng bất ổn xã hội, thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh hoặc làn sóng diệt chủng.

Nhiều nghiên cứu trước đây ủng hộ quan điểm về việc biến đổi khí hậu làm tăng mức độ sẵn sàng gây hấn của người.

“Nghiên cứu của tôi chứng minh sự tăng nhiệt độ môi trường sẽ khiến nhiệt độ trong não tăng theo. Nhiệt độ trong não càng lớn thì nguy cơ rối loạn nhận thức, căng thẳng thần kinh, nổi nóng và thực hiện hành vi phạm tội của con người càng cao. Nhiệt ở môi trường bên ngoài cũng gây nên nhiều hiệu ứng thể chất như làm tăng nhịp tim", Ehor Boyanowsky, một nhà tâm lý học tội phạm của Đại học Simon Fraser tại Canadaphát biểu.

 

                                                                Theo VnExpress

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục