Ngày 15/4, Chủ tịch Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập (CSA) Zahi Hawass cho biết, một ngôi mộ được phủ rất nhiều vàng của một học giả tôn giáo hoàng gia đã được tìm thấy ngày 14/4, tại một làng cách thủ đô Cairo 120km về phía đông.

Điều này giúp các nhà khoa học có được một cái nhìn mới về mối quan hệ giữa Ai Cập cổ đại với các nước phương Đông láng giềng.

Ngôi mộ và quan tài của Ken-Amum, người trông nom các bản ghi chép của hoàng gia vào triều đại thứ 19 (1315-1201 trước Công nguyên), thuộc giai đoạn Ramesside, đã được tìm thấy tại làng Maskhuta, gần Ismailia.

Được xây bằng gạch bùn, khu hầm mộ bao gồm một căn phòng hình chữ nhật với trần nhà hình vòm được làm bằng đá.

Trong hầm mộ, các nhà khảo cổ học Ai Cập tìm thấy một chiếc quan tài lớn bằng đá vôi được bao phủ bằng những câu khắc.

Được trang trí vô cùng đẹp đẽ, hầm mộ này mô tả những cảnh trong "Cuốn sách về cái chết".

Chủ tịch CSA nhấn mạnh: "Những cảnh tượng và các câu khắc trong hầm mộ cho thấy Ken Amun, người canh giữ những bản ghi chép của hoàng gia, là một người quan trọng."

Ông Zahi Hawass cũng thông báo, các cuộc khai quật vẫn sẽ được tiếp tục và 35 hầm mộ khác thuộc thời kỳ La Mã cũng đã được phát hiện ở khu vực gần kề.

Phát hiện này sẽ giúp cung cấp thêm thông tin về lịch sử của Vùng châu thổ sông Nil và mối quan hệ giữa vùng này với vùng biên giới phía đông của Ai Cập./.

 

                                                                           Theo TTXVN

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục