Ngày 6-5, tại TP Hồ Chí Minh, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên Việt Nam (WWF Việt Nam) tổng kết chiến dịch Giờ Trái đất 2010 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong việc nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên thế giới.

 
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2010 đã đạt con số kỷ lục với 126 quốc gia tham gia. Toàn thế giới  có 4.459 thành phố, thị trấn trong đó có 9/10 thành phố đông dân nhất thế giới, 86 thủ đô các nước tham gia. Hơn 1.500 biểu tượng thế giới tắt đèn và tổ chức sự kiện chào đón Giờ Trái đất.


Tại Việt Nam có khoảng 5.000 cá nhân và doanh nghiệp tại 20 tỉnh thành phố đăng ký tham gia. Chương trình giờ trái đất giúp tiết kiệm 500.000 kWh điện, tương đương 450 triệu đồng. Ngoài ra hàng trăm bức ảnh, phim ngắn diễn tả cách nhìn nhận của con người về biến đổi khí hậu đã hưởng ứng cổ vũ chiến dịch Giờ Trái đất.


Dịp này, ban tổ chức trao giải thưởng cho các tập thể và các nhân đoạt giải cuộc thi ảnh, vẽ tranh, phim ngắn và làm đèn lồng cổ vũ cho chương trình Giờ Trái đất 2010.


Bức ảnh “Ánh sáng nhỏ cho tương lai” chụp cảnh người cha và con trai thắp sáng đèn lồng trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất của anh Đặng Kế Đức đã được trao giải nhất cuộc thi ảnh Giờ Trái đất vào hôm nay, 6-5. Bức ảnh đêm Hội An của Mai Thành Chương đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về bức ảnh cháy rừng của Trần Cao Bảo Long.


Những bài dự thi đoạt giải nhận được những thiết bị tiết kiệm điện năng từ nhà tài trợ LG Việt Nam và những thiết bị ghi hình từ nhà tài trợ Canon. Những bức ảnh và video đoạt giải sẽ được sử dụng trong các chiến dịch Giờ Trái đất tiếp theo nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu.
 
 
                                                                                        Theo ND

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục