Hôm qua núi lửa Eyjafjoell tại Iceland phun ra một đám mây tro bụi mới lên bầu trời châu Âu khiến giới chức các nước lo ngại nhiều chuyến bay sẽ bị hủy.

 

Núi lửa
Núi lửa Eyjafjoell tại Iceland phun trào tro bụi và hơi nước vào sáng sớm ngày 2/5. Ảnh: AFP.

“Những đợt phun tro bụi mới xảy ra tối qua. Hôm nay khu vực bị ô nhiễm bởi tro bụi có thể trải dài từ Iceland tới bán đảo Iberian”, AFP dẫn thông báo của Cơ quan Kiểm soát không lưu châu Âu

Bjoern Oddson, một nhà địa chất người Iceland, nói với AFP rằng dung nham vừa ngừng phun trào từ miệng núi lửa song tro bụi mới có kích thước nhỏ hơn so với những lần phun trào trước. Tro bụi càng nhỏ thì nguy cơ đối với các máy bay càng tăng.

“Bụi đang di chuyển về phía đông nam của Iceland và có thể gây nên các vấn đề trong không phận châu Âu”, Oddson nhận định.

Theo AFP, Cơ quan Kiểm soát không lưu châu Âu cho rằng vùng trời phía tây và tây bắc châu Âu là nơi mà động cơ máy bay có thể ngừng hoạt động bởi bụi núi lửa.

Các nhà khoa học dự đoán đám mây bụi có thể đạt độ cao chừng 10,5 km. Ở độ cao đó bụi có thể tác động tới nhiều phi cơ.

Iceland ra lệnh cấm bay trên toàn không phận từ 23h GMT hôm 7/5 tới 12h GMT hôm 8/5. Quần đảo Faroe thuộc Đan Mạch cũng phong tỏa không phận từ tối 7/5 tới 0h hôm nay.

Tháng trước nhiều nước châu Âu ra lệnh cấm bay trên không phận sau khi núi lửa tại Iceland phun trào. Đó là đợt cấm bay có quy mô lớn nhất tại châu Âu kể từ Đại chiến thế giới lần thứ hai. Hơn 100.000 chuyến bay bị hủy và 8 triệu hành khách chịu ảnh hưởng. Ngành hàng không thế giới mất khoảng 2,5 tỷ euro vì sự cố này

 

                                                                        Theo VnExpress

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục