Hồ Ngọc Lương đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hồ Ngọc Lương đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

(HBĐT) - Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cho biết: Yên Thủy là vùng đất khó khăn, lại hằng năm, luôn hứng chịu hậu quả khác nghiệt của lũ bão, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân vốn gặp nhiều khó khăn.

 

Để bảo vệ thành quả sản xuất bảo đảm sinh hoạt và đời sống người dân, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống lũ bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Năm nay, huyện chủ trương huy động tổng lực có sự tham gia của các cấp các ngành, lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia PCLB, giảm nhẹ thiên tai.

 

Huyện đã kiện toàn BCH phòng chống lũ bão từ huyện xuống cơ sở, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường bám sát sơ sở, xác định những vùng xung yếu hay xảy ra sạt lỡ, lũ quét, triển khai các phương án PCLB chi tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra đặc biệt là những thiệt hại về người.

 

Huyện Yên Thủy có hệ thống các công trình thủy lợi, phần lớn được xây dựng cách đây hàng chục năm đã hư hỏng, xuống cấp. Vào mùa mưa lũ hằng năm, hệ thống các công trình này thường xảy ra sự, nhiều khả năng xảy ra hậu quả lớn. Công trình hồ Me 1, xã Lạc Thịnh về mùa mưa nước lớn, gây sóng vỗ làm xói toàn bộ chiều dài thượng lưu mái đập ( 800 m). Mùa mưa năm 2009, nước lớn xô vào bờ cùng với sự xói mòn của mái đập đã tạo thành nhiều rãnh nhỏ và ở mái thượng lưu dài 300 m đã bị vỡ lở mạnh, có chỗ đã lên tới đỉnh đập, nhiều chỗ xói lở ăn sâu vào thân đập. Hồ Sòng Vỏ, xã Bảo Hiệu đã bị xói mòn bề mặt mái thượng lưu và hạ lưu, phía đập nằm trên tuyến đường đi liên xã đã bị biến dạng, tạo thành nhiều hố và rãnh trên bề mặt; khi mưa lũ khu vực lòng hồ không lớn, đường tràn không xả kịp có thể gây tràn qua mặt và bên trái đập tiếp giáp với khu vực dân cư các xóm. Hồ Bai Cái, xã Đoàn Kết là đấp đất thấp, khi mưa to nguồn nước lớn đổ về nhanh có thể xảy ra vỡ vai trái đập. Hồ Khạ, xã Đa Phúc khi lượng nước dồn về nhanh có thể mái thượng lưu bị sạt lở lớn và làm vỡ đập...

 

Đến nay, huyện đã hoàn thành kiểm tra rà soát, đánh giá hiện trạng các CTTL trọng điểm trên địa bàn, xây dựng phưong án PCLB chi tiết theo phương châm 4 tại chỗ bao gồm chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, hậu cầu tại chỗ, vật tư tại chỗ khắc phục và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa lũ. Đối với các công trình trọng điểm đang trong giai đoạn thi công, huyện đã chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc cơ bản trước lũ tiểu mãn. Trong trường hợp mưa lớn kéo dài, tại các công trình lớn cũng đang được xây dựng phương án mở đường tràn xả lũ nhằm tránh tình trạng võ đập gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Ông Nguyễn Huy Huy Đĩnh, Q GĐ Xí nghiệp KTCT Thủy lợi Yên Thủy cho biết: Hồ Ngọc Lương 1+2 làm nhiệm tưới tiêu cho hàng trăm ha lúa và hoa màu. Hồ Ngọc Lương đang được nâng cấp sửa chữa, hiện đã xây dựng phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra vào mùa mưa lũ. Bắt đầu từ tháng 5 sẽ bố trị các đội xung kích thường xuyên ứng trực 24/24 giờ, báo cáo kịp thời diễn biến mưa lũ về BCH PCLB của huyện. Khi mưa to, nước ống nguy cơ xảy ra vỡ đập sẽ triển khai kế hoạch sơ tán dân ra khỏi khu vực sau hồ, đặc biệt tại các vị trí đường tràn đã chỉ đạo nghiêm cấm các hành vi làm ảnh hưởng đến thoát lũ của công trình. Các vật liệu tại địa phương đang được huy động để có thể xử lý tình huống vỡ đập xảy ra. 

 

                                                                                        Hồng Trung

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục