Nông dân huyện Đà Bắc ươm keo giống phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2010

Nông dân huyện Đà Bắc ươm keo giống phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2010

(HBĐT) - Theo báo cáo của Chi cục phát triển lâm nghiệp, từ năm 1999 đến nay, công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Các huyện, thành phố đã chủ động tổ chức tập huấn, diễn tập chữa cháy rừng.

 

Toàn tỉnh đã xây dựng được các phương án PCCCR ở các xã, các cấp tổ chức có sử dụng rừng; từ năm 1999, kiện toàn và duy trì 163 ban chỉ huy PCCCR các cấp; xây dựng gần 1.250 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng với hàng chục ngàn người tham gia. Ngoài ra, các thôn, bản đã xây dựng và duy trì được gần 1.620 bản quy ước bảo vệ rừng trên tổng số 1.650 thôn, bản cần xây dựng quy ước. Các bản quy ước được người dân trực tiếp xây dựng, có sự giúp đỡ của cán bộ kiểm lâm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục của người dân, dễ đọc, dễ nhớ. Trong quá trình thực hiện luôn được bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.

 

Bên cạnh những mặt đã đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng. Một số địa phương vẫn còn các tụ điểm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Trong 12 năm (1999 – 30/3/2010) toàn tỉnh đã sảy ra 6.914 vụ vi phạm hành chính, đã xử lý 6.914 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 26.911,024 triệu đồng. Trong đó: Vi phạm về phá rừng trái pháp luật 50 vụ, thiệt hại 7 ha rừng; vi phạm các quy định về PCCC rừng 16 vụ, thiệt hại 147,66 ha rừng; vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã 41 vụ, thu giữ 2.433 kg động vật rừng săn bắt trái phép; vi phạm về vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép 4.389 vụ, thu 6.724 m3 gỗ các loại; vi phạm về chế biến gỗ, lâm sản 64 vụ; vi phạm về khai thác gỗ, lâm sản 1947 vụ; vi phạm khác 407 vụ.

 

 

                                                                                    Thu Trang

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục