Một cốc chè xanh mỗi ngày có thể khiến bạn không cần đến phòng nha khoa, theo một nghiên cứu của Nhật Bản.

 

Mô tả ảnh.
Một tách chè xanh mỗi ngày sẽ làm răng bạn chắc khỏe hơn.

Phát hiện này được đăng tải trên Tạp chí Preventive Medicine (Y học dự phòng) số vừa qua, với nội dung là nếu bạn uống ít nhất mỗi ngày một cốc nước chè xanh sẽ làm hàm răng bạn chắc hơn khi bước vào tuổi già.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những phân tử sát khuẩn gọi là catechin có mặt trong chè xanh (và lượng nhỏ hơn trong chè đã sao tẩm) chính tà tác nhân gây ra hiệu quả đó. Tuy nhiên, bạn hãy chú ý: các chất ngọt (thả một viên đường vào chẳng hạn) thì tác dụng này sẽ không còn.

Người ủng hộ quan điểm này, GS Alfredo Moravia, Trường ĐH Columbia, New York đã so sánh: “Chè xanh cũng giống như cà phê. Có người cho rằng uống cà phê là có hại nhưng thật ra, cà phê không có vấn đề gì, nó chỉ có hại đối với răng khi thêm đường".

GS Yasushi Koyama, Trường ĐH Tohoku (Nhật Bản) và các đồng nghiệp, trong một công trình nghiên cứu đã theo dõi 25.000 người Nhật cả nam lẫn nữ ở lứa tuổi từ 40 đến 64 và kết luận: những người đàn ông uống ít nhất một cốc nước chè xanh mỗi ngày thì tỷ lệ răng chắc khỏe cao hơn những người không uống chè xanh là 19%. Còn ở những người phụ nữ thì con số này là 13%.

Một cách giải thích hợp lý về lợi ích của việc uống chè xanh là nước chè nóng đã rửa sạch được miệng của bạn. Cà phê không có tác dụng này. Hoạt chất catechin trong chè là chất diệt vi khuẩn gây bệnh sâu răng và các bệnh về lợi khác. 

Ông Samuel Low, ĐH Nha khoa Florida và Chủ tịch Viện Hàn lâm Răng - Hàm - Mặt Mỹ cho biết: "Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nếu uống thường xuyên nước chè xanh thì giảm được các bệnh răng miệng, dẫn tới rụng răng khi lớn tuổi. Bởi vậy, giữ gìn cho răng và lợi luôn luôn tốt có nghĩa là giữ gìn cho thân thể khoẻ mạnh. Và để làm được điều này, chẳng có gì đơn giản hơn là thường xuyên uống chè xanh”.

 

                                                                           Theo VietNamnet

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục