Nhiều kênh yêu thích trên truyền hình cáp cứ dần bị rơi rụng.

Nhiều kênh yêu thích trên truyền hình cáp cứ dần bị rơi rụng.

Trước thềm sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2010 tại Nam Phi, nhiều mạng truyền hình trả tiền (THTT) đang ra sức khuyến mãi giành thị phần. Tuy nhiên, bên cạnh của "cho" thông qua khuyến mãi, khách hàng vẫn bị "rút ruột" chương trình.

Vừa được khuyến mãi, vừa bị “rút ruột”

Truyền hình cáp (THC) SCTV có dịch vụ “hai trong một”, gồm dịch vụ THC và dịch vụ Internet SCTVnet. SCTV đang khuyến mãi lớn đến hết ngày 30/6 nhằm thu hút khách hàng dùng Internet nói riêng và thuê bao THC nói chung. Khách hàng thuê bao mới dịch vụ SCTVnet được tặng miễn phí modem, router; trường hợp không nhận thiết bị cho mượn thì khách hàng được tặng cước sử dụng có thể lên đến 30 tháng, với gói cước lớn nhất (gói Advanced) lên đến 220.000đ/tháng, tại TPHCM.

Khuyến mãi là vậy, nhưng dịch vụ chính của SCTV là THC thì ngày càng làm khách hàng không hài lòng. Mới nhất, kênh HTV2 chuyên về thể thao trên SCTV lại bị rơi rụng, như số phận trước đó của các kênh chương trình S3 (chuyên về thể thao quốc tế, thường tường thuật trực tiếp các trận đấu bóng đá quốc tế của Anh, Tây Ban Nha...), hay kênh nổi tiếng về tài chính Bloomberg.
 
Chị L.T - một khách hàng của HTVC ở quận Bình Thạnh (TPHCM) cũng cho biết, chị thường xem kênh tiếng Nga, nhưng vào dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng phátxít vừa qua, chị không thể theo dõi vì kênh này cũng đã bị cắt trước đó. Hầu hết sự thay đổi, xáo trộn kênh chương trình của nhà đài đều không thông báo cho khách hàng. Trong khi đó, các kênh thay thế, như trường hợp kênh Bóng đá TV xuất hiện sau khi kênh S3 bị rơi rụng, thì chất lượng hình ảnh rất kém, mờ nhòe khó xem.  

Khách hàng bị “móc túi”

Cần nói rằng, cả SCTV và HTVC là hai mạng THC hàng đầu chiếm thị phần lớn tại phía nam, và cùng với VSTV là ba mạng THC lớn nhất VN hiện nay, thường được xưng tụng là “đại gia” trong làng THTT tại VN hiện nay. Tuy nhiên, giữa danh xưng và những lời quảng cáo với thực tế về chất lượng các kênh chương trình cho thấy thực trạng đáng buồn trong kinh doanh của các mạng THTT tại VN hiện nay.
 
Cam kết với khách hàng hầu như không được tôn trọng và có thể phá bỏ bất cứ lúc nào. Thực tế chính là các kênh bị rút bị cắt đều nằm trong số kênh được yêu thích, trong khi các kênh được “đôn” lên khá nhiều hiện nay chính là các kênh nhạc nhẽo cho teen, hoặc kênh thể thao, bóng đá thì chất lượng hình ảnh không bảo đảm.

Điều đáng nói là, sự thiếu tôn trọng cam kết của các nhà mạng lại càng ngày càng dày trong bối cảnh họ đều đã lớn mạnh, đồng thời cước thuê bao thì không ngừng tăng (đơn cử việc tăng cước lên đến 50% (gói 44.000đ/tháng lên 66.000đ/tháng) của SCTV và HTVC vào nửa cuối năm 2009), mà không hề mang tới thêm các tiện ích gì cho khách hàng.

Trước World Cup, một số nhà đài đua nhau làm các chương trình hướng đến ngày hội bóng đá hành tinh này, song chưa bù đắp được tình trạng số kênh chương trình bị rút ruột. Mới đây, VTC công bố sẽ phát 100 kênh chương trình từ ngày 1.6, trong đó tăng đều cả số kênh SD và HD. Thế nhưng lâu nay, số kênh chương trình của VTC cũng đã từng có nhiều xáo trộn và rơi rụng, khiến khách hàng phàn nàn.
 
Khách hàng thuê bao dịch vụ  truyền hình số vệ tinh của VTC còn phản ánh (và cũng được nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.1530 của VTC xác nhận), mỗi khi nhà đài này ra mẫu đầu thu mới, khách hàng phải tốn thêm tiền để trang bị, chứ không được đổi đầu cũ lấy đầu mới như một số mạng khác đang thực hiện. Mua mới mỗi đầu thu, giá cũng hàng triệu đồng.

                                                                               Theo Báo Laodong

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục