Bưu cục Phương Lâm (TP Hòa Bình) trở thành điểm tìm đến lựa chọn sách báo của không ít bạn trẻ

Bưu cục Phương Lâm (TP Hòa Bình) trở thành điểm tìm đến lựa chọn sách báo của không ít bạn trẻ

(HBĐT) - Mô hình điểm bưu điện văn hóa xã (VHX) là một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta nhằm nâng cao đời sống tinh thần, góp phần phát triển KT-XH vùng nông thôn. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, mô hình này hoạt động không hiệu quả. Việc cần làm ngay đó là tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho các điểm phục vụ công ích này.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 188 điểm Bưu điện VHX và 06 đại lý Bưu điện. Trong đó, 44 điểm VHX vùng III đã thực hiện nối mạng internet; vùng II là 11 điểm và vùng I là 3 điểm. Tất cả các điểm được nối mạng đều đạt tiêu chuẩn điểm phục vụ công ích cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa. Song việc tổ chức kinh doanh vẫn gặp phải không ít khó khăn do chi phí cao và nhu cầu thị trường thấp.

 

Trước đây, các dịch vụ viễn thông chưa được phổ cập nên phần lớn doanh thu của các điểm Bưu điện VHX chủ yếu là doanh thu viễn thông. Nhưng cho đến nay, với sự phát triển bùng nổ của các loại điện thoại cố định, không dây, di động, internet… nên nguồn thu được coi là duy nhất này cũng giảm hẳn. Bên cạnh đó, nhân viên các điểm Bưu điện VHX hiện nay phần lớn làm việc theo kiểu bao cấp, thiếu kỹ năng giao tiếp dẫn đến chất lượng phục vụ chưa cao. Vì vậy không thu hút được khách hàng sử dụng dịch vụ.

 

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông, điểm Bưu điện VHX còn góp phần thiết thực vào công tác xây dựng văn hóa trên địa bàn, cũng là kênh tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước… đến với người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, có thể khẳng định cho đến nay, nguồn cung cấp sách chưa phong phú và chưa phù hợp với thị hiếu của nhân dân. Những cuốn sách về kỹ thuật nông nghiệp, y tế… vốn là những điều thiết thực với nhà nông thì hầu như không được tìm thấy tại đây. Không ngoa khi nói nhiều điểm do ít người qua lại, cỏ mọc um tùm trên lối đi, giờ giấc đóng mở cửa vì thế cũng không còn tuân theo quy định. Chính những yếu tố đó đã làm cho không ít điểm Bưu điện VHX đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.

 

Bà Nguyễn Thị Nhàn (xã Lạc Long, Lạc Thủy) cho biết: “trước kia, tôi cũng hay đến điểm bưu điện VHX gọi điện. Nhiều lúc nhân viên thái độ không hòa nhã, không tận tình chu đáo. Người nông thôn ít được tiếp xúc với KHCN nên chuyện ban đầu không biết sử dụng điện thoại cũng là bình thường. Nhưng nhiều lúc nhân viên tại điểm đã không hướng dẫn chúng tôi lại còn chế giễu… Bây giờ nhà có điện thoại rồi cũng chẳng đến đấy làm gì.” Thế mới thấy, năng lực hạn chế của nhân viên tại các điểm Bưu điện VHX là nguyên nhân không nhỏ khiến cho khách hàng không còn mặn mà với loại hình Bưu chính này.

 

Ông Đặng Bá Lộc, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: “Bắt đầu xây dựng từ năm 1998, cho đến nay, nhiều điểm Bưu điện VHX đã xuống cấp. Bên cạnh đó, doanh thu từ loại hình Bưu chính này hoàn toàn không có, việc lo đủ trả phụ cấp cho nhân viên đã là gánh nặng đối với Bưu điện tỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực vực dậy hoạt động của các điểm Bưu điện VHX và trông chờ vào sự khởi sắc trong tương lai gần.”

 

Hiện nay, toàn ngành Bưu điện tỉnh đã và đang thực hiện phong trào “Chung tay xây dựng điểm Bưu điện VHX”. Đây là chương trình do Đảng ủy, Ban giám đốc phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan phát động nhằm hiện thực hóa những nỗ lực vực dậy điểm Bưu điện VHX. Cụ thể đã Công đoàn ngành đã vận động mỗi CB- CNV đóng góp 4.000 đồng/tháng, Chi đoàn thanh niên vận động mỗi Đoàn viên đóng góp 5.000 đồng/tháng hoặc có thể quy đổi ra sách báo có giá trị tương đương để xây dựng tủ sách lưu động làm phong phú nguồn sách, báo tại các điểm Bưu điện VHX. Nhờ cuộc vận động, quỹ hỗ trợ hoạt động của các điểm cũng được khuyến khích hơn, tăng lên trên 500 nghìn đồng/điểm/tháng. Hiện, phong trào vẫn đang được CB- CNV ngành Bưu điện nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

 

Song song với cuộc vận động trên, hàng năm, Bưu điện tỉnh vẫn tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ điểm Bưu điện văn hóa cơ sở. Đồng thời chủ trương mở rộng dịch vụ kinh doanh cho các điểm Bưu điện VHX. Cho đến nay, các điểm đã biết tiếp cận thông tin thị trường, sở thích của người dân trên địa bàn từ đó lựa chọn các dịch vụ kinh doanh mở rộng phù hợp …

 

Trở lại với ý nghĩ xã hội thiết thực dẫn đến sự ra đời của mô hình điểm Bưu điện VHX đó là nhằm nâng cao đời sống tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến vùng sâu, vùng xa… Vậy nên chăng cần có sự cộng đồng chia sẻ cùng ngành Bưu điện để mô hình này thực hiện được những ý nghĩa xã hội tích cực ấy?

                                                                                               

  

                                                                                    Hải Yến

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục