Cà phê - loại đồ uống rất tốt để làm giảm sai sót trong công việc.

Cà phê - loại đồ uống rất tốt để làm giảm sai sót trong công việc.

Cafein có thể giúp những người phải làm việc ca đêm (cả lao động trí óc và lao động chân tay) tránh được những sai sót trong công việc. Đó là kết luận của một công trình nghiên cứu đăng trên Tạp chí Cochrane Database of Systematic Reviews.

 

Tại các nước công nghiệp phát triển trên 15% số người phải làm việc trong những ca đêm, thờng xuyên hoặc không thường xuyên. Muốn hay không thì điều đó cũng tác động đến chu kỳ sinh học của họ. Kết quả là ở họ sẽ xuất hiện một hội chứng gọi là “rối loạn do làm đêm” (shift work disorder - viết tắt SWD) khiến họ thường bị thiếp đi một cách vô thức trong thời gian ngắn. Đó là tình trạng ngủ trong khi đang làm việc và điều đó dẫn đến các sai sót và tai nạn rất đáng tíêc, nhiều khi gây chết người và gây ra những hậu quả nghiêm trọng khó lường khác. 

Cà phê - loại đồ uống rất tốt để làm giảm sai sót trong công việc.
Cà phê - loại đồ uống rất tốt để làm giảm sai sót trong công việc.

Các tác giả của công trình là Katharine Ker (Viện y học nhiệt đới London) và các đồng nghiệp đã phân tích các số liệu thu được từ 13 đợt thí nghiệm liên quan đến ảnh hưởng của cafein (một chất kích thích quen thuộc có nhiều trong cà phê, nước chè đặc), các loại đồ uống, thực phẩm và nhiều loại thuốc khác nữa đến năng suất lao động, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao như điều khiển máy móc của công nhân ca đêm, thực hiện các phép tính như các kế toán viện vào cuối tháng… và các hình thức phải làm đêm khác.

Kết quả phân tích tất cả các thí nghiệm chứng tỏ rằng trong mọi trường hợp cafein đều có tác dụng rất tốt trong làm giảm đáng kể số lượng các sai sót so với giả dược (placebo) và làm tăng các chỉ số về khả năng ghi nhớ, sự chú ý và các suy luận logic.

Bà Ker nhận xét: "Từ việc giảm các sai sót sẽ dẫn đến giảm các chấn thương, hư hỏng máy móc, tính nhầm các số liệu và các hậu quả thường xảy ra khi làm đêm”.

Các tác giả cho biết họ sẽ tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của cafein đến các công nhân viên chức theo tuổi tác.

 

                                                                               Theo VietNamnet

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục