Được gieo cấy từ ngày 12/5, đến nay chỉ sau gần 3 tháng, những hạt thóc cổ tìm thấy ở Thành Dền đã trổ thành những bông lúa tươi xanh trĩu nặng.

Mô tả ảnh.
4 trong số 10 cây lúa gieo từ hạt thóc nảy mầm tìm thấy ở Thành Dền đã trổ bông. Ảnh: L.V.

Từ ngày 15/7, sau hai tháng gieo trồng tại Viện Di truyền Nông nghiệp, 4 trong số 10 cây lúa nảy mầm từ những hạt thóc cổ Thành Dền, những hạt thóc được cho là có niên đại lên đến 3000 năm đã làm đòng. Và đến ngày hôm nay, ngày 2/8, nghĩa là sau gần 3 tháng, 4 “cây lúa 3.000 năm” đã trổ thành những bông lúa trĩu hạt.

Theo các cán bộ tại Viện Di truyền Nông nghiệp, những người trực tiếp chăm sóc các cây lúa cổ, thì 4 cây lúa làm đòng và trổ bông là những cây lúa được các nhà khảo cổ đưa về Viện trong đợt đầu tiên vào ngày 12/5. Trong khi đó, 4 cây lúa còn lại cùng 2 cây lúa được đưa về Viện đợt 2 vào ngày 16/5 vẫn chưa có dấu hiệu làm đòng và trổ bông.

Về hình thái những cây lúa đã trổ bông không khác nhiều so với những giống lúa hiện đại khác ngoại trừ chiều cao trung bình và số nhánh nhiều hơn so với giống lúa Khang Dân hiện đại được Viện Di truyền Nông nghiệp trồng để so sánh.

Về thời gian sinh trưởng, theo các cán bộ ở Viện Di truyền Nông nghiệp, những cây lúa Thành Dền đã làm đòng và trổ bông sớm hơn so với giống Q5 và Khang Dân được trồng cùng ngày để so sánh khoảng hơn 1 tuần.

Mô tả ảnh.
Những "cây lúa cổ" đã trổ bông sớm hơn so với dự đoán của nhiều chuyên gia. Ảnh: L.V.

Trước đây, có nhiều ý kiến nói rằng nếu là giống lúa cổ thì đây phải là giống dài ngày và nhiều tính toán cho rằng, phải đến tháng 10 cây lúa mới làm đòng và trổ bông. Tuy nhiên, theo GS. TS. Đỗ Năng Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, thì thời gian sinh trưởng của cây lúa chưa đủ để có thể khẳng định điều gì về lai lịch cũng như niên đại của giống lúa tìm thấy ở Thành Dền.

Theo tiến sỹ Phạm Xuân Hội, trưởng bộ môn Bệnh học phân tử, Viện Di truyền Nông nghiệp thì sắp tới, khi những cây lúa cổ cũng như những giống lúa trồng đối chứng đã chín hết, viện sẽ mời một số chuyên gia tiến hành giám định và đánh giá, sau đó kết hợp với kết quả xác định niên đại những vỏ trấu đang được tiến hành thì mới có thể có kết luận cuối cùng được.

Hiện tại, những vỏ trấu tách ra từ hạt thóc nảy mầm đã được gửi sang Nhật để giám định niên đại bằng phương pháp AMS tiên tiến nhất hiện nay. Trong vòng một vài tuần tới, kết quả giám định này sẽ được công bố.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về những cây lúa cổ đã trổ bông được VietNamNet ghi lại sáng sớm ngày hôm nay:

Mô tả ảnh.
Sau cơn mưa buổi sáng, những bông lúa cổ có vẻ tươi xanh hơn. Ảnh: L.V.

Mô tả ảnh.
Các hạt lúa trông khá đều và chắc. Ảnh: L.V.

Mô tả ảnh.
Bốn cây lúa cổ đã trổ bông đâm nhiều nhánh và cao hơn một chút so với những giống lúa khác. Ảnh: L.V.

Mô tả ảnh.
Trong khi đó 6 cây còn lại chưa có dấu hiệu làm đòng dù vẫn phát triển bình thường. Ảnh: L.V.

Mô tả ảnh.
Trong khi 4 cây lúa cổ đã làm đòng và trổ bông được hơn nửa tháng...

Mô tả ảnh.

...thì các giống lúa đối chứng mới có dấu hiệu ra bông. Ảnh: L.V.

                                                                                              Theo Vnn

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục