Các nhà khoa học Anh tìm thấy một dòng sông khổng lồ chảy dưới đáy biển Đen

 

Telegraph cho biết, các chuyên gia của Đại học Leeds, Anh sử dụng một tàu ngầm cỡ nhỏ được điều khiển từ xa để tìm hiểu đáy biển Đen. Họ phát hiện một dòng chảy riêng biệt dưới đáy. Dòng chảy này có bờ và các đoạn uốn khúc giống sông trên cạn.

Dòng sông, hiện chưa có tên, hình thành do nước mặn chảy từ biển Địa Trung Hải vào biển Đen qua eo biển Bosphorus. Do nặng hơn (vì độ mặn cao hơn), nước từ biển Địa Trung Hải chìm xuống dưới đáy biển Đen. Trong quá trình chảy nó tạo ra một đường rạch có độ sâu khoảng 35 m và chiều rộng xấp xỉ 1.000 m.

Hình ảnh 3D của dòng sông dưới đáy biển Đen. Ảnh: Leeds University.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta chứng minh được sự tồn tại của sông dưới đáy biển và đo trực tiếp dòng chảy của nó", tiến sĩ Dan Parsons, một chuyên gia thuộc khoa Trái đất và Môi trường của Đại học Leeds, phát biểu.

Theo Parsons, nước trong sông nặng hơn và mang theo rất nhiều trầm tích.

Độ dài của dòng sông vào khoảng 60 km. Dòng chảy kết thúc do sông gặp rìa thềm lục địa và nước sông hòa lẫn vào nước biển. Tiến sĩ Parsons nhận thấy dòng sông dưới biển Đen đang chảy với tốc độ khoảng 6,4 km/h và lưu lượng dòng chảy của nó là 22.000 m3/giây - gấp 350 lần sông Thames và 10 lần sông Rhine.

Nếu dòng sông dưới đáy biển Đen nằm trên cạn, các chuyên gia của Đại học Leeds cho rằng nó sẽ là sông có lưu lượng dòng chảy lớn thứ 6 trên thế giới.

“Những vùng bằng phẳng dưới đáy biển giống như các hoang mạc cằn cỗi trong thế giới nước, song dòng sông dưới biển có thể mang các chất dinh dưỡng cần thiết cho các sinh vật trong những hoang mạc ấy. Điều đó có nghĩa là nó có vai trò rất quan trọng đối với biển, giống như các mạch máu trong cơ thể sống”, Parsons giải thích


                                                                                    Theo CAND

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục