Biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học là hai vấn đề được quan tâm nhất của Hội nghị ASOEN năm nay.

Biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học là hai vấn đề được quan tâm nhất của Hội nghị ASOEN năm nay.

Ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu và bảo tồn đa dạng sinh học là hai vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của Hội nghị môi trường ASEAN (ASOEN) lần thứ 21 đang diễn ra tại Hà Nội.

 

Theo ông Bùi Cách Tuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đang trở thành một vấn đề nóng trên toàn thế giới, đặc biệt là khu vực các quốc gia Đông Nam Á. Nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Không chỉ gây ra những thiệt hại trực tiếp về người và của, biến đổi khí hậu toàn cầu còn đang gây ra những tác động làm suy thoái nghiêm trọng nguồn tài nguyên và mất đa dạng sinh học. Chính vì lý do đó, biến đổi khí hậu toàn cầu và bảo tồn đa dạng sinh học trở thành hai vấn đề trọng tâm của Hội nghị ASOEN năm nay.

ASOEN là hội nghị các quan chức cao cấp về môi trường ASEAN, được tổ chức hàng năm tại các quốc gia ASEAN nhằm đánh giá lại các hoạt động hợp tác về môi trường trong khu vực, thảo luận và bàn bạc phương hướng, cách thức giải quyết các vấn đề môi trường trong khu vực và toàn cầu.

Các đại biểu đến từ các nước ASEAN sẽ thảo luận để tìm kiếm những hành động chung của ASEAN trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Ảnh: L.V.
ASOEN là một nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung của ASEAN nhằm ứng phó với những hậu quả nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra. Ảnh: Reuters.

Trong 5 ngày từ 2 - 7/8, ASOEN 21 đã đón hơn 150 đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN và 6 nước đối thoại gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, New Zealand, Úc và Ấn Độ đã đến tham dự các chương trình và hoạt động của hội nghị.

Trong khuôn khổ ASOEN 21 năm nay, ngoài hội nghị toàn thể còn có 6 hội nghị và một triển lãm liên quan, bao gồm: Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN + 3, Hội nghị quan chức cấp cao Đông Á, Hội nghị quan chức cấp cao Việt Nam – Lào – Campuchia và Triển lãm ASEAN về đa dạng sinh học...

Thông qua những hoạt động này, ASOEN Hà Nội mong muốn các quốc gia ASEAN sẽ đi đến một thỏa thuận chung, một hành động chung để thích nghi và giảm nhẹ ảnh hưởng biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực.

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục