Các nhà khoa học Australia đã nghiên cứu cách sản xuất các tấm pin mặt trời bằng cách “in” các đơn vị quang điện biến quang năng thành điện năng lên đế polyme và tạo ra những thay đổi lớn trong việc sử dụng điện mặt trời.

 

Một trong những ưu thế vượt trội của pin mặt trời so với các loại nhiên liệu tái sinh khác là ở chỗ, chúng nhỏ bé, mềm dẻo và các nhà nghiên cứu có thể nghĩ ra nhiều cách để chế tạo cũng như sử dụng chúng.

Mô tả ảnh.
Pin mặt trời sẽ được in như in tiền. Ảnh minh họa.

Từ những chiếc pin nhỏ, người ta đã từng phun lên bề mặt một “tấm đế” để tạo ra những lớp, và sử dụng chúng một cách sáng tạo, song liệu có thể thu được những lá pin mặt trời bằng phương pháp dập một nhát giống như in các con chữ trên giấy hay không (Việc sản xuất các mạch in áp dụng phương pháp này)?

Đó chính là điều các nhà nghiên cứu Australia băn khoăn tìm hiểu và đã có câu trả lời: hoàn toàn có thể. Chẳng những thế các pin mặt trời này đã bắt đầu được sản xuất thử nghiệm.

Mặt hàng quan trọng nhất trong tương lai mà Tập đoàn CSIRO đang nghiên cứu là các tấm in các pin mặt trời bằng chất dẻo với sự trợ giúp của Công ty chuyên in tiền Securency International của Australia.

Những bộ pin mặt trời từ vật liệu hữu cơ mềm dẻo sẽ được Tập đòan này in trên polyme thành những tấm mỏng kích thước lớn, giống như in tiền.

Khi đã dùng kỹ thuật in, những tấm pin có thể được dùng để che phủ lên một diện tích rộng như mái nhà cũng như dùng cho các diện tích nhỏ phù hợp với mục đích sử dụng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng công nghệ của họ cho phép sản xuất ra pin mặt trời giá rẻ, nhanh chóng với sản lượng lớn và sẽ gây ra những thay đổi lớn ngành công nghiệp sử dụng năng lượng mặt trời.

Dự án với kinh phí 12 triệu đôla Australia kéo dài trong 3 năm đã đi được nửa đường và tỏ ra đầy triển vọng.

 

                                                                        Theo VietNamnet

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục