Google thường xuyên thay đổi logo trên trang chủ của mình để chào đón 1 sự kiện đặc biệt. Sẽ thật là thú vị nếu trang chủ của Google hiển thị logo chúc mừng sinh nhật của bạn.

 

Mới đây, Google thông báo trên blog chính thức của hãng sẽ bắt đầu tính năng mới, cho phép hiển thị logo đặc biệt để chào mừng ngày sinh nhật của người dùng, thậm chí ngay cả khi bạn không phải là người nổi tiếng.

Đây được xem như là một món quà bất ngờ mà Google dành cho người dùng, và là cách thức để thông báo cho bạn bè của họ nhớ đến ngày sinh nhật.

Để nhận được lời chúc mừng sinh nhật độc đáo này của Google, bạn cần phải thêm thông tin ngày sinh của mình vào tài khoản của dịch vụ Google mà mình đang sử dụng. Tiến hành theo các bước dưới đây để thực hiện điều này:

- Đầu tiên, đăng ký một tài khoản Google tại https://www.google.com/accounts/ hoặc tại http://gmail.com/. Bạn có thể sử dụng tài khoản này cho các dịch vụ khác nhau của Google (nếu đã có, chẳng hạn tài khoản GMail, bạn có thể bỏ qua bước này).

- Truy cập vào http://www.google.com/profiles/me/, điền thông tin đăng nhập đã khởi tạo ở trên.

- Tại trang “Tạo tiểu sử” hiện ra sau đó, bạn chọn tab “Thông tin liên hệ”, rồi thiết lập ngày sinh nhật tại mục Sinh Nhật (chỉ cần chọn ngày và Tháng).
 

- Nhấn nút “Tạo tiểu sử” trên Google” để lưu lại profiles của bạn.

Trong trường hợp trang Profiles của bạn đã có trước đó, sau khi đăng nhập ở trang Profiles, bạn chọn mục “Chỉnh sửa tiểu sử” để thay đổi thông tin ngày sinh nhật (nếu chưa từng thiết lập). Rồi thực hiện tương tự như trên.

- Khi đến ngày sinh nhật của mình, bạn đăng nhập vào tài khoản Google rồi truy cập vào http://google.com/ncr để nhận quà sinh nhật đặc biệt từ Google.
 


Không chỉ thế, sau khi kích vào logo đặc biệt này trên trang chủ, bạn sẽ được chuyển đến trang profile của tài khoản Google mình đang sử dụng, và nhận được sự bất ngờ thứ 2, hàng loạt những đoạn ruy-băng và tàn pháo sẽ rơi lơ lửng trên trang web, thay như một lời chúc mừng sinh nhật. Kích chuột vào những biểu tượng bay lơ lửng này để “tung hứng” chúng.
 


Một món quà độc đáo và đầy ý nghĩa từ “gã khổng lồ” công nghệ.
 
 
 
                                                                                 Theo DanTri

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục