Đàn bò được chăn thả tại khu vực bãi rác phường Tân Hòa

Đàn bò được chăn thả tại khu vực bãi rác phường Tân Hòa

(HBĐT) - Hiện nay, ở khu vục bãi rác thuộc tổ 17, phường Tân Hoà TP. Hoà Bình xuất hiện một số hộ chăn nuôi tận dụng bãi rác để làm bãi chăn thả gia súc. Mỗi ngày có khoảng 30 – 40 con bò tìm những thức ăn sót lại trong các túi nilon trên bãi rác thải.

 

Bãi rác thải tại khu vực tổ 17, phường Tân Hoà, TP Hoà Bình có diện tích gần 1 ha. Mỗi ngày có khoảng từ 9 - 10 xe rác (tương đương 70 - 80 khối rác) được thu gom từ các nhà máy, cơ sở sản xuất, bệnh viện và các chợ… quanh khu vực tập kết về. Mặc dù đây là khu tiếp nhận và xử lý số lượng lớn các loại rác phế thải của thành phố, nhưng hiện nay, đã có những hộ chăn nuôi gia súc đang tận dụng khu vực này để chăn thả bò. Ngày ngày, người ta thả đàn bò ra những núi rác này, để mặc chúng tìm kiếm và ăn những thức ăn mà chúng ưa thích. Với đủ loại rác thải từ nhiều nguồn được đổ về đây đã trở thành nguồn thức ăn vỗ béo cho đàn bò. Anh Nguyễn Văn Dũng, công nhân vận hành máy ủi rác tại bãi rác thải cho biết: Trước đây, ở khu vực này chỉ có vài con bò đến bãi rác ăn và dần dần thấy chúng béo khoẻ lên nên số lượng đàn bò được người dân chăn thả ở đây ngày càng nhiều, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 30 – 40 con bò vào đây ăn rác.

 

Trong những đống rác thải, không khí như đặc quánh lại, mùi hôi thối ngột ngạt đến khó thở. Từng đàn ruồi, nhặng phủ kín những đống rác, nước từ rác thải chảy tràn ra đọng vũng, bốc mùi hôi đến lợm giọng. Vậy mà đàn bò vẫn vô tư gặm nhấm ngon lành bất cứ thứ gì chúng tìm được. Mỗi lần nghe có ô tô chở rác chạy vào, lũ bò lại ngóng đầu chờ đợi. Thậm chí chạy theo xe ủi mỗi khi xe vận hành vun rác thải thành đống.

 

Theo ông Lương Thanh Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hoà Bình: Đối với quá trình chăn nuôi an toàn thì thức ăn để chăn nuôi cũng như gia súc đòi hỏi phải có nguồn gốc rõ ràng, được chăm sóc sức khoẻ thường xuyên thì sản phẩm đó là sản phẩm sạch. Còn đối với chăn nuôi tăng dụng, đặc biệt là chăn nuôi trâu, bò thả ăn rác thải thì không xác định được nguồn thức ăn chúng ăn vào có tồn dư những chất gì. Do đó, việc chăn thả bò trên bãi rác có nguy cơ dịch bệnh rất cao, bởi trong rác thải rất có thể đang tồn tại rất nhiều vi khuẩn có hại, xác vật nuôi chết và các chất thải công nghiệp nguy hại khác. Ngoài ra, khi chưa được kiểm dịch đầy đủ, nếu để một con bò mắc bệnh phát tán ra bên ngoài thì hậu quả sẽ khó lường…

 

Trước thực trạng bò được chăn nuôi từ nguồn thức ăn tại bãi rác thải thuộc khu vực tổ 17, phường Tân Hoà, TP Hoà Bình, thiết nghĩ chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn cần có những biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi gia súc không nên duy trì việc chăn bò trên bãi rác, đồng thời hướng dẫn người dân cách chăn nuôi đàn bò từ các nguồn thức ăn an toàn và phòng dịch bệnh cho bò. Có như vậy mới tránh được những nguy cơ tiềm ẩn gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

                                                                                                              

 

                                                                                               Hoàng Huy

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục