Các nhà khoa học Australia đã phát triển thành công một thiết bị thông minh được hứa hẹn sẽ tạo ra một bước đột phá trong điều trị những chứng đau mãn tính.

 
Chip thông minh giúp giảm đau dự kiến sẽ được cấy vào cơ thể người từ năm 2011. Ảnh: Daily Mail.


Theo tờ Daily Mail, cơ chế hoạt động của loại chíp thông minh này là tiếp nhận những tín hiệu của các cơn đau mãn tính từ các dây thần kinh. Sau đó, chíp thông minh sẽ xử lý lại tín hiệu của cơn đau trước khi những tín hiệu này được truyền về trung tâm não bộ.

Thiết bị có tên là INS2 được phát triển từ năm 2008 đến năm 2010 bởi các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia Australia (NICTA). Dự kiến, thiết bị giúp giảm đau này sẽ được thử nghiệm cấy trên cơ thể người vào đầu năm tới.

INS2 bao gồm 2 chip thông minh và một bộ pin siêu nhỏ được sạc bằng công nghệ không dây gắn vào một vật tương thích nhỏ hơn đầu que diêm. Các nhà khoa học cho biết thiết bị này hiệu quả và tin cậy hơn những thiết bị khác bởi vì nó có thể được cấy gần xương sống.

Thiết bị sẽ được cấy vào những vị trí bệnh nhân bị đau mãn tính như dây thần kinh cột sống. Sau đó, bộ vi xử lý bên trong con chíp này tiến hành đo và phân tích các tín hiệu ở các cấp độ khác nhau của cơn đau mãn tính. Tiếp theo, những tín hiệu này sẽ được bộ chíp thông minh xử lý lại theo mong muốn trước khi gửi về trung tâm não bộ.

Các nhà khoa học thuộc NICTA cho biết rằng chip thông minh có thể được ứng dụng trong điều trị rất nhiều chứng đau mãn tính thường gặp như đau lưng, đau nửa đầu, tăng cường kiểm soát chứng chân tay run do bệnh Parkinson và các cơn co giật của bệnh động kinh.

 

                                                                            Theo VietNamNet

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục