Đảng Bảo thủ Anh mới đây đã đưa ra dự luật, kiến nghị chính phủ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước khóa tất cả mọi truy cập đến các website có nội dung khiêu dâm.

 

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch để gặp mặt các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước vào tháng tới để thảo luận về ý tưởng khóa tất cả các truy cập vào các trang web có nội dung khiêu dâm, và yêu cầu người dùng phải có giấy phép đặc biệt mới có thể truy cập vào những trang web này.

Không quá bất ngờ khi trẻ em chính là lý do được đưa ra cho ý tưởng này.

Claire Perry, thành viên của Đảng Bảo thủ Anh cho hay: “Chúng ta không hướng đến một viễn cảnh xã hội chống lại khiêu dâm. Nhưng chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng trẻ em không tình cờ xem được những điều mà chúng không được xem”.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài vấn đề mà chính phủ Anh còn gặp phải trước khi thông qua dự luật này. Chẳng hạn như ai sẽ là người quyết định nội dung thế nào được xem là khiêu dâm? Các nhà cung cấp Internet có phải yêu cầu cài đặt thêm phần mềm để ngăn chặn các trang web khiêu dâm hay không? Và nếu có thì tổ chức nào sẽ phải đứng ra để chi trả cho khoản tiền phần mềm phải cài đặt thêm? Những đoạn video quảng cáo về nội y có bị xem là khiêu dâm? Và người dùng nào muốn tên của mình xuất hiện trong danh sách những khách hàng được phép truy cập vào các trang web khiêu dâm?

Mặc dù hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Anh cho rằng sẽ rất tốn kém và khó để ngăn chặn nội dung khiêu dâm từ Internet, nhưng chính quyền Anh vẫn đang thúc bách họ thực hiện điều này.

Dự thảo này vấp phải nhiều sự phản đối từ phía người dân nước Anh. Họ cho rằng chính các bậc phụ huynh mới là người quyết định cho phép con cái của mình xem hoặc không được xem những nội dung gì từ Internet.


 

                                                                                    Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục