Steve Ballmer, CEO của Microsoft đã có cuộc “đăng đàn” tại Mobile World Congress ngày hôm qua để trình diễn những tính năng mới của Windows Phone 7 (WP 7), nổi bật trong số đó là là trình duyệt Internet Explorer 9 dành cho WP7.

Microsoft đã tổ chức cuộc họp báo tại Mobile World Congress để trình bày về các dự án trong tương lai của WP7.

Mặc dù không có bất kỳ sản phẩm mới nào sử dụng WP7 được Microsoft giới thiệu, nhưng Steve Ballmer, CEO của Microsoft đã trình diễn những tính năng mới trên nền tảng WP7, bao gồm hỗ trợ Twitter, đa nhiệm, trình duyệt Internet Explorer 9 và tích hợp dịch vụ lưu trữ dữ liệu “đám mây” Skydrive.

CEO Steve Ballmer bắt đầu bài diễn văn tại MWC 2011


Mở đầu bài diễn văn, Ballmer đã tự hào về sự thông dụng của Windows Phone 7, theo đó 93% người dùng WP7 cảm thấy hài lòng, và 9/10 người sẽ giới thiệu đến bạn bè và người thân để cùng sử dụng WP7.

Những thông tin trên có vẻ ấn tượng, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật WP7 vẫn chưa phải là một “đối thủ xứng tầm” trên thị trường smartphone so với Android, iOS hay Symbian.

IE9 với tính năng tăng tốc bằng phần cứng

Sau màn mở đầu của Steve Baller, các nhân viên của Microsoft bắt đầu trình diễn các tính năng mới của WP7, nổi bật nhất là trình duyệt Internet Explorer 9, với tính năng tăng tốc xử lý bằng phần cứng của smartphone.

Trong màn trình diễn được thực hiện trên một smartphone sử dụng WP7 chưa được công bố của HTC, Microsoft đã cho hiển thị trang web với 50 chú cá bơi trong một bể bơi (website được viết bằng HTML5).

Microsoft cũng cho hiển thị trang web tương tự trên iPhone 4 rồi so sánh tốc độ và kết quả xử lý hình ảnh. Tốc độ xử lý trên IE9 của WP7 nhanh hơn nhiều lần so với iPhone.

Sự so sánh này khá khập khiễng và không công bằng, bởi lẽ chiếc smartphone được sử dụng để thử nghiệm là sản phẩm mới chưa được công bố, với cầu hình chắc hẳn sẽ cao hơn so với iPhone 4 vốn đã ra mắt từ lâu.

Tuy nhiên, không thể phủ định IE9 là trình duyệt web với khả năng tăng tốc xử lý bằng phần cứng tốt nhất hiện nay dành cho smartphone.

Ballmer tự hào với công nghệ mới này, các trang web sẽ trở nên nhanh chóng, thân thiện và hữu dụng như một ứng dụng. IE9 dành cho WP7 sẽ được công bố vào “một thời điểm nào đó của năm 2011.”

Video so sánh trình duyệt IE9 và Safari của iPhone 4:



Đa nhiệm

Một trong những tính năng nổi bật khác được trình diễn đó là tính năng đa nhiệm. Theo Ballmer. trong thời gian sớm nhất, WP7 sẽ hỗ trợ đa nhiệm thực sự.

Bằng cách nhấn vào nút “Back” trên mẫu smartphone thử nghiệm trong vài giây, một loạt các cửa sổ hiển thị toàn bộ các ứng dụng và dịch vụ đang chạy. Lựa chọn 1 trong số đó để mở cửa sổ tức thì.

Không giống với công nghệ trước đây đưa các ứng dụng trở về trạng thái ngưng hoạt động khi nhấn vào nút “Back”, tính năng mới này của WP7 vẫn để các ứng dụng ở trạng thái hoạt động, và cho phép người dùng truy cập chúng ngay khi cần thiết.

Ví dụ, phần mềm chơi nhạc từ bên thứ 3 có thể chơi nhạc khi sử dụng các ứng dụng khác, và người dùng cũng có thể kích hoạt Media Player của WP7 để chơi một bản nhạc khác song song.

Xem video trình diễn tính năng đa nhiệm của Windows Phone 7:



Microsoft và Nokia

Cuối cùng, Ballmer không quên nhắc đến sự kết giao không ít ồn ào với Nokia, đồng thời mời CEO của Nokia, Stephen Elop xuất hiện trên sân khấu và nhắc đến vai trò của Nokia trong sự phát triển chiến lược của WP7.

Ballmer kết thúc buổi họp báo bằng việc xác nhận sẽ có nhiều sản phẩm sử dụng WP7 xuất hiện trong năm nay, từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, bao gồm LG, Samsung, HTC và Dell, nhưng không thông báo chi tiết thời điểm chúng xuất hiện.

                                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục