Chị Nguyễn Thị Ngoan (xã Hợp Thịnh) bón phân thúc để cây ngô xuân sinh trưởng tốt
(HBĐT) - Đến ngày 10/3, huyện Kỳ Sơn đã kết thúc thời vụ gieo cấy lúa chiêm xuân với tổng diện tích gần 1.100 ha. Thời vụ gieo trồng các loại cây màu khác như ngô, khoai lang, lạc, đậu tương… cũng đã cơ bản kết thúc. Nông dân trong huyện đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng nhằm đảm bảo một vụ sản xuất thắng lợi.
Nhà anh Bùi Văn Chuyền (Phúc Tiến) trồng hơn 3.000 m2 lúa chiêm - xuân. So với những năm trước, vụ năm nay, nhà anh gieo cấy muộn hơn do hạn kéo dài, ruộng khan nước. Quyết tâm đảm bảo khung thời vụ tốt cho cây lúa, anh đã thuê máy bơm đem nước về đồng, khẩn trương hoàn tất khâu làm đất. Đến đầu tháng 2, anh gieo mạ trà xuân muộn, đầu tháng 3 cấy trà lúa xuân chính vụ, đồng thời chuẩn bị cho các khâu chăm sóc tiếp theo như làm cỏ, sục bùn, bón thúc, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa… Anh Bùi Văn Chuyền cho biết: Đây là vụ sản xuất đầy áp lực, trong đó có áp lực về sâu bệnh hại trên cây lúa. Năm nay, thời tiết bất thuận nên tình hình càng phức tạp, do đó, gia đình anh đã áp dụng các biện pháp tổng hợp hạn chế sâu bệnh ngay từ đầu vụ, ví như vệ sinh đồng ruộng, làm đất kỹ, cấy mạ non, bón phân cân đối… Nhờ vậy đến thời điểm này, ruộng lúa nhà anh phát triển tốt, cây lúa khỏe, chưa có biểu hiện nào của sâu bệnh.
Chuyển từ cấy lúa sang trồng ngô là lựa chọn của gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan (xóm Tôm, xã Hợp Thịnh) để đối phó với tình trạng hạn kéo dài trong đầu vụ. Chưa có kinh nghiệm trồng ngô xuân, gia đình chị đã áp dụng các kỹ thuật mà cán bộ khuyến nông hướng dẫn. Nhờ tập trung chăm sóc, hơn 2.000 m2 ngô nhà chị đang sinh trưởng tốt. Chị tin rằng vụ ngô năm nay sẽ được mùa.
Theo phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn, vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Sơn có cơ cấu trồng màu khá đa dạng, bao gồm nhiều loại cây có khả năng chịu hạn cao, cho hiệu quả kinh tế ổn định như ngô, khoai lang, đậu tương, lạc... Xác định đây là thời điểm cây trồng dễ bị nhiễm sâu bệnh, huyện đã cảnh báo nguy cơ về thời tiết, dịch bệnh, đốc thúc cơ sở và trực tiếp là các hộ sản xuất tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống sâu bệnh cho các loại cây trồng. Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 1/2011 cũng đã sẵn sàng khởi động để tiếp sức cho người dân. Với nỗ lực đồng bộ đó, chính quyền, nông dân huyện Kỳ Sơn tin tưởng rằng sẽ gặt hái được một vụ sản xuất thắng lợi./.
Thu Trang