Ngày 10/3, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) đã phát động Chương trình “Bình chọn Danh hiệu Sao Khuê 2011.”

 

Ông Phạm Tấn Công cho hay, việc bình chọn sẽ giúp định hướng ngành công nghiệp phần mềm VN. (Ảnh: VINASA)

Chương trình này sẽ đánh giá, bình chọn, xếp hạng các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất của ngành phần mềm, từ đó định hướng thị trường và người sử dụng cũng như định hướng phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.

Khác với các giải thưởng và chương trình bình chọn khác thường tập trung tuyên truyền vào Lễ trao giải, Chương trình bình chọn danh hiệu Sao Khuê sẽ đầu tư nhiều cho hoạt động quảng bá sau bình chọn.

Cụ thể, VINASA sẽ tổ chức chương trình truyền thông trên truyền hình, báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử... trong suốt năm 2011 để quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ đã được xếp hạng. Qua đó, giúp xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp và ngành phần mềm Việt Nam, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường trong nước.

Các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia chương trình từ nay đến ngày 25/4. Sản phẩm tham gia sẽ được bình chọn qua 2 vòng: bình chọn sơ tuyển, thẩm định thực tế và bình chọn chung tuyển. Hội đồng bình chọn sẽ gồm đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, VINASA, Ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin, các chuyên gia, báo chí...

Dự kiến Lễ công bố danh hiệu Sao Khuê 2011 sẽ được tổ chức cùng sự kiện Hội nghị Lãnh đạo công nghệ thông tin Việt Nam vào cuối tháng 5./.

Chương trình bình chọn danh hiệu Sao Khuê được tách ra từ Giải thưởng Sao Khuê (giải thưởng của ngành phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2003).

Kể từ năm 2011, Giải thưởng Sao Khuê sẽ được tổ chức với thời gian 3 năm/lần, theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các giải thưởng doanh nghiệp.

Đối tượng xét trao tặng giải thưởng Sao Khuê sẽ là các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. “Đơn vị nào có nhiều sản phẩm được bình chọn tốt hàng năm sẽ được ‘tích điểm’ để xét khi trao giải Sao Khuê,” Tổng Thư ký VINASA, ông Phạm Tấn Công nói.
 
                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục