Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm CEO của Facebook là người giàu thứ 52 trong danh sách những người giàu nhất thế giới vừa được tạp chí Forbes công bố. Tuy nhiên, Mark Zuckerberg không phải là người duy nhất của Facebook nằm trong danh sách này.

 

Trong danh sách những người giàu nhât́ thế giới vừa được tạp chí Forbes công bố mới đây, ngoài Mark Zuckerberg đã nằm trong danh sách từ năm ngoái, 6 nhà sáng lập và đầu tư khác của Facebook cũng có tên trong danh sách tỉ phú.

Hiện nay, ước tính khối tài sản của Mark Zuckerberg vào khoản 13,5 tỉ USD, tăng gấp hơn 3 lần so với năm ngoái (giá trị tài sản của Zuckerberg vào năm 2010 là 4 tỉ USD, đứng thứ 212). Đây là một con số ấn tượng với một người mới chỉ 26 tuổi.

Tuy nhiên, Zuckerberg không giữ toàn bộ tài sản cho riêng mình. Trong năm ngoái, anh đã ủng hộ 100 triệu USD cho hệ thống trường học công và các tổ chức từ thiện. Mark Zuckerberg đã tham gia tổ chức từ thiện được thành lập bởi 2 nhà tỉ phú Bill Gates và Warren Buffet, hứa sẽ trao phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện trong tương lai.

Cũng theo Forbes, hai người đồng sáng lập Facebook, Dustin Moskovitz và Eduardo Savarin cũng như 2 nhà đầu tư Sean Parker và Yuri Milner cũng đã gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú”.

Dustin Moskovitz, trẻ hơn Zuckerberg… 6 ngày tuổi, đã trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất, với tài sản 2,7 tỷ USD. Eduardo Savarin, 28 tuổi và Sean Parker, 31 tuổi đều có khối tài sản giá trị 1,6 tỉ USD, trong khi nhà đầu tư 49 tuổi người Nga Yuri Milner có tài sản 1 tỷ USD.

Facebook đang là “con gà đẻ̉ trứng vàng” hàng đầu hiện nay


Facebook, cùng với những nhà sáng lập và đầu tư đã đạt được bước tăng trưởng đáng kinh ngạc trong năm qua. Hiện mạng xã hội này có hơn 600 triệu thành viên, trong đó có đến 42% dân số của Mỹ.

Ứớc tính, giá trị của Facebook hiện nay khoản 65 tỷ USD. Mới đây, 2 hãng đầu tư tài chính Goldman Sachs và Digital Sky Technologies đã  đầu tư thêm 500 triệu USD vào Facebook.

Theo dự đoán, trong tương lai, Facebook sẽ tiếp tục bùng nổ và gặt hái được thêm nhiều thành công, mang về cho ông chủ và các nhà đầu tư của nó thêm những khối tài sản khổng lồ.

Trong danh sách những tỷ phú do Forbes công bố có tất cả 1210 người, trong đó có 80 người thuộc “làng công nghệ”. Bill Gates của Microsoft và Larry Ellison của Oracle là 2 nhân vật “công nghệ” góp mặt trong top 10, với tổng tài sản lần lượt 56 tỷ USD và 39,5 USD.

Với đà phát triển hiện nay của Facebook, ngày Zuckerberg xuất hiện trong top 10 có lẽ không xa.

                                                Theo DanTri

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục