Không chỉ là dịch vụ chia sẻ video, giờ đây, Youtube còn cho phép người dùng dễ dàng tạo ra những đoạn phim hoạt hình theo ý của mình.

 

Mới mục đích khuyến người dùng chia sẻ những đoạn video tự tạo, với nội dung nguyên gốc, Youtube đã cung cấp thêm cho người dùng những công cụ để tự tạo những đoạn phim hoạt hình theo ý mình. 

Thông thường, những đoạn video tự tạo được chia sẻ trên Youtube thường được quay bằng máy quay cá nhân hoặc smartphone, máy tính bảng… còn nhân vật chính trong đó thường là tác giả hoặc những người thân… hoặc là những đoạn clip được xây dựng bằng các phần mềm đồ họa, những phần mềm xây dựng phim hoạt hình… rồi sau đó chia sẻ trên Youtube.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng để xây dựng những đoạn phim hoạt hình bằng cách phần mềm đồ họa, cũng như không phải ai cũng muốn mặt mình xuất hiện trên những đoạn video được chia sẻ trực tuyến.

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng 1 trong 3 công cụ tạo hoạt hình trực tuyến thông dụng và đơn giản nhất hiện nay, bao gồm GoAnimate, XtranormalStupeflix để tạo ra những đoạn phim theo ý mình và chia sẻ qua Youtube. 

Theo đó, GoAnimate và Xtranormal cho phép người dùng tạo những đoạn phim hoạt hình từ những nhân vật sẵn có, rồi từ đó thêm những chi tiết, hành động và lời thoại sao cho phù hợp và sáng tạo. Trong khi với công cụ Stupeflix cho phép tạo những đoạn slideshow từ các hình ảnh, clip…

Dịch vụ mới của Google sẽ cho phép người dùng tạo ra nhiều đoạn phim với nội dung nguyên bản

Động thái mới này cho thấy Youtube đang cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ hơn so với trước đây, mặt khác sẽ càng có nhiều nội dung nguyên gốc (những đoạn video có nội dung độc đáo) xuất hiện trên Youtube.

Có vẻ như Google đang đầu tư ngày càng nhiều thời gian và tiền bạc vào Youtube, và biến dịch vụ chia sẻ video của mình trở thành dịch vụ chia sẻ “không có đối thủ”.

Người dùng có thể tự tạo các đoạn phim hoạt hình theo ý thích bằng công cụ của Youtube tại http://www.youtube.com/create (yêu cầu phải đăng ký tài khoản Google - Gmail)
 
 
                                                                                  Theo DanTri
 
 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục