Các thí sinh tham gia phần thi Lý thuyết.

Các thí sinh tham gia phần thi Lý thuyết.

(HBĐT) - Vừa qua, Công ty điện lực Hoà Bình đã tổ chức hội thi thợ giỏi năm 2011. Tham gia hội thi có 54 thí sinh đến từ 11 chi nhánh điện và phân xưởng sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Hội thi được tổ chức với mục tiêu nâng cao chất lượng tay nghề cho cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh phong trào ôn lý thuyết - luyện tay nghề. Qua đó, phát hiện những công nhân có tay nghề giỏi để tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn nâng cao tay nghề trở thành trụ cột trong đơn vị. Hội thi còn là cơ hội để các đơn vị trong công ty giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp phục vụ tốt công việc chuyên môn, nâng cao năng suất lao động.

 

Các thí sinh chia thành 4 nhóm nghề: kinh doanh điện năng, quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp, thí nghiệm thiết bị điện, sửa chữa thiết bị điện, và cùng phải trải qua 2 phần thi: lý thuyết, thực hành.

 

Kết quả:

* Giải tập thể nhất: Điện lực Cao Phong; nhì Điện lực Kim Bôi; ba Điện lực Lạc Thuỷ và Điện lực Kỳ Sơn, giải khuyến khích Điện lực thành phố Hoà Bình và Phân xưởng cơ điện.

 

* Giải cá nhân nhất: Trần Quang Vệ (Phân xưởng cơ điện); nhì Nguyễn Quang Phú (Phân xưởng xây lắp); ba Nguyễn Xuân Tuấn (Điện lực Cao Phong), Cao Văn Mạnh (Điện lực Lạc Thuỷ); khuyến khích Mai Xuân Hoà (Điện lực thành phố Hoà Bình), Bùi Thanh Hải (Điện lực Kim Bôi), Chu Thế Sơn (Điện lực Mai Châu), Nguyễn Văn Huấn (Phân xưởng xây lắp).

                                                                                     

 

                                                                 Dương Liễu

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục