Cán bộ Viện Chăn nuôi hướng dẫn kỹ thuật chế biến thức ăn cho gia súc bằng thân cây ngô già cho nông dân xã Hào Lý (Đà Bắc).

Cán bộ Viện Chăn nuôi hướng dẫn kỹ thuật chế biến thức ăn cho gia súc bằng thân cây ngô già cho nông dân xã Hào Lý (Đà Bắc).

(HBĐT) - Ngày 26/7, tại xã Hào Lý (Đà Bắc), Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hòa Bình đã tổ chức tập huấn đề tài ứng dụng tiến bộ và chuyển giao công nghệ dự trữ và chế biến thức ăn cho trâu, bò bằng phương pháp công nghiệp cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND, đoàn thể xã và 15 hộ dân xóm Quyết Chiến, xã Hào Lý.

 

Sau khi được nghe cán bộ Viện Chăn nuôi hướng dẫn quy trình kỹ thuật 2 phương pháp chế biến thức ăn cho trâu, bò là: quy trình kỹ thuật ủ chua thân ngọn sắn theo phương pháp công nghiệp (bánh/kiện) và quy trình kỹ thuật ủ chua thân cây ngô già theo phương pháp công nghiệp (khối/kiện), các hộ dân tham gia mô hình còn được trực tiếp thực hành các công đoạn chế biến ủ chua thức ăn cho trâu bò trên máy công nghiệp. Đây là 2 phương pháp chế biến đơn giản, hiệu quả mà bà con nông dân có thể tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có làm thức ăn cho gia súc nhằm mục đích kéo dài thời gian bảo quản, giảm độc tố (HCN) và vận chuyển dễ dàng.

 

Với 2 quy trình kỹ thuật ủ chua ngọn sắn và thân cây ngô già theo phương pháp công nghiệp làm thức ăn cho gia súc nhai lại đơn giản, dễ áp dụng nên có thể áp dụng tại các trang trại chăn nuôi, các HTX, các hộ chăn nuôi, nhà máy chế biến thức ăn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế nông hộ và điều kiện của địa phương.

 

 

                                                                                              Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục