Vào tháng 4 năm nay, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Nam California đã sáng chế vi mạch hoạt động như khớp thần kinh tổng hợp bằng cách sử dụng các ống nano carbon. Đến thời điểm này thì hãng IBM vừa công bố về loại chip máy tính thế hệ mới, không chỉ bắt chước suy nghĩ như bộ não con người mà thậm chí còn cạnh tranh về nhận thức.

 

Phối hợp giữa các thuật toán cao cấp và các vi mạch silicon, hai nguyên mẫu chip máy tính neurosynaptic đã tái tạo được hiện tượng diễn ra giữa các tế bào thần kinh và khớp thần kinh trong hệ thống sinh học.

 

Loại chip này không chỉ nhỏ hơn, ít chiếm không gian trong máy tính hơn so với chip thông thường mà chúng cũng tiêu thụ điện năng thấp hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt là chúng sẽ được ứng dụng cho loại máy tính nhận thức để có thể tự học hỏi thông qua kinh nghiệm như bộ não con người, chứ không thuần túy làm công việc lập trình.

Mục tiêu của hãng IBM là phát triển hệ thống SyNAPSE không chỉ phân tích được thông tin phức tạp thu được cùng lúc thông qua cảm xúc, cảm biến mà còn có thể tự động tái cấu trúc để tương tác với môi trường. Giai đoạn đầu của việc nghiên cứu đã hoàn thành, Cơ quan DARPA của Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố tiếp tục tài trợ 21 triệu USD cho giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.

Hai nguyên mẫu chip đầu tiên này không chứa các thành phần sinh học. Nhưng cả hai đều có tính năng tương đương 256 tế bào thần kinh nhân tạo cùng với một lõi chứa 262.144 khớp thần kinh có khả năng lập trình, cùng 65.536 khớp thần kinh có khả năng học hỏi kinh nghiệm. Các chip đang được sử dụng để thực hiện những công việc đơn giản như chuyển hướng tầm nhìn của máy tính, nhận dạng mẫu, bộ nhớ liên kết và phân loại. Mục tiêu của hãng IBM là có thể sản xuất một hệ thống chip có tính năng tương đương với 10 tỉ tế bào thần kinh và hàng trăm ngàn tỉ khớp thần kinh nhưng chỉ tiêu thụ 1 kilowatt điện năng và dung tích nhở hơn 2 lít.

Đối tác nghiên cứu của hãng IBM trong giai đoạn 2 bao gồm nhiều trường đại học: Columbia, Cornell, California, Merced, Wiscosin và Madison. (Theo Gizmag).

                                                           Theo ThanhNien

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục