Công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Ngọc Mỹ đi vào hoạt động đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho gần 5.000 hộ dân.

Công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Ngọc Mỹ đi vào hoạt động đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho gần 5.000 hộ dân.

(HBĐT) - Sau gần 1 năm khẩn trương thi công, vừa qua, công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng đã hoàn thành và chính thức được đưa vào sử dụng. Công trình đã cung cấp nước hợp vệ sinh cho 17 xóm với 1.142 hộ, 4.480 khẩu của xã Ngọc Mỹ.

 

Ngọc Mỹ là xã còn gặp nhiều khó khăn của huyện Tân Lạc với hệ thống đường giao thông chưa được kiên cố, địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư sống rải rác, kinh tế chậm phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân vẫn còn khá thấp. Hơn 1.200 hộ dân của Ngọc Mỹ chủ yếu sử dụng nước tự chảy từ các khe núi dẫn về nhà. Tuy nhiên nguồn nước này không ổn định, không đảm bảo chất lượng vệ sinh.

 

ông Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết: Năm 2010, khi Nhà nước có chủ trương xây dựng công trình nước sinh hoạt tại xã Ngọc Mỹ, chính quyền và nhân dân rất phấn khởi. Đây là một công trình cần thiết, đảm bảo phục vụ những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân. Do đó, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp bằng ngày công đào đắp đất xây dựng tuyến ống, đồng hồ vào từng hộ dân.

 

Công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Ngọc Mỹ được đầu tư theo hình thức xây mới. Công trình gồm có một số hạng mục chính như: bai thu nước, bể lọc sơ bộ đầu nguồn, đường ống dẫn nước thô, bể lọc chậm, thiết bị khử trùng và bể chứa nước sạch tổng, nhà quản lý vận hành, hệ thống phân phối nước sạch cho 17 xóm, hệ thống cấp nước cho từng hộ dân... Công suất thiết kế của công trình đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 17 xóm của xã Ngọc Mỹ gồm 1.142 hộ, 4.480 nhân khẩu với mức cấp nước sinh hoạt. Công trình có tổng mức đầu tư 10.324 triệu đồng, trong đó có 9.308 triệu đồng là nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và hơn 1 tỷ đồng là do người dân đóng góp bằng ngày công, tuyến ống đồng hồ vào từng hộ.

 

Chính thức đi vào hoạt động hơn 1 tháng nay, công trình đã cung cấp đủ nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh cho các hộ dân đúng như thiết kế. Để đảm bảo vận hành tốt và phát huy được hiệu quả của công trình, chính quyền địa phương đã xây dựng quy chế hoạt động, triển khai đến từng xóm. Trong quy chế hoạt động đã quy định rõ về trách nhiệm quản lý, tu sửa, bảo dưỡng đối với các hộ gia đình được hưởng lợi. Đặc biệt lưu ý khoanh vùng, bảo vệ nguồn nước, yêu cầu người dân không được chăn thả gia súc ở khu vực đầu nguồn. Đồng thời, các xóm cũng chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người dân trông nom, bảo quản công trình, tuyệt đối không có các hành vi phá hoại, làm hư hỏng công trình, nhất là hệ thống đường ống.

 

Thực tế cho thấy, công trình cấp nước sinh hoạt xã Ngọc Mỹ đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, làm giảm tỷ lệ người dân mắc bệnh do sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh gây ra, thiết thực nâng cao ý thức bảo vệ, phát triển nguồn nước và vệ sinh môi trường nông thôn.

                           

                                                                             Dương Liễu

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục