Hôm qua 10.10, hàng triệu người dùng điện thoại BlackBerry ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi đã không có dịch vụ web và nhắn tin do sự cố mất điện. Phía Tập đoàn Research in Motion (RIM) cho biết họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

 

"Chúng tôi xin lỗi tất cả các khách hàng ở châu Âu, Trung Đông và Châu Phi vì sự cố trên. Chúng tôi sẽ cung cấp bản cập nhật ngay khi có thể," một tin nhắn từ dịch vụ @blackberryhelp trên Twitter cho biết.

Tuyên bố do hãng RIM đưa ra cũng có nội dung tương tự. Ngoài ra, Công ty không cung cấp thêm thông tin gì về nguyên nhân gây ra cúp điện, số lượng người dùng bị ảnh hưởng và thời gian ước tính khi nào dịch vụ được khôi phục lại.

Tờ Telegraph (Anh) cho biết tất cả các khu vực bị ảnh hưởng phụ thuộc vào một máy chủ dữ liệu ở vùng Slough miền Nam nước Anh.

Hãng điện thoại T-Mobile ở Anh thông báo với khách hàng việc mất điện đã làm ngưng dịch vụ của "tất cả những người" ở trong khu vực bị ảnh hưởng và dịch vụ tin nhắn và web của BlackBerry đang có vấn đề ở tất cả các mạng. T-Mobile cũng không thông báo nguyên nhân gây ra mất điện, nhưng cho biết RIM đang tìm kiếm.

Các hãng khác cũng cung cấp cho khách hàng một nội dung tương tự và nói rằng vấn đề là ở BlackBerry chứ không phải do dịch vụ của họ.

Điện thoại BlackBerry rất phổ biến ở châu Âu và Trung Đông, nơi mà nhiều doanh nhân quốc tế đánh giá cao dòng điện thoại này cho các tính năng bảo mật của nó.

Các phương tiện truyền thông Anh và châu Âu cho rằng lượng người bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện này lên tới con số hàng triệu. Chưa đầy 3 tuần trong tháng 7.2011, BlackBerry đã có thêm 1 triệu khách hàng từ các thị trường Châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

 

                                               Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục