Những con robot biết học hỏi từ kinh nghiệm và có thể giải quyết các vấn đề mới lạ - như con người, tưởng chừng chỉ có trong truyện viễn tưởng.

 

Thế nhưng, một nhà nghiên cứu Nhật Bản đang làm việc để biến điều này thành hiện thực với những cái máy có thể tự dạy cho chúng biết cách thực hiện các nhiệm vụ chưa được lập trình, sử dụng các đối tượng mà chúng chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhật Bản là đất nước phát triển về chế tạo robot
Nhật Bản là đất nước phát triển về chế tạo robot

Giáo sư Osamu Hasegawa, giáo sư của viện công nghệ Tokyo đã tạo ra một hệ thống cho phép những con robot nhìn quanh môi trường của mình và làm nghiên cứu trên Internet, cho phép chúng “suy nghĩ” xem cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề là gì.

“Những con robot thú vị nhất giỏi xử lý và thực hiện nhiệm vụ mà chúng đã được lập trình từ trước, nhưng chúng biết rất ít về thế giới thật mà con người đang sống” – ông nói với hãng tin AFP – “Do đó dự án của chúng tôi nhằm xây một cái cầu giữa robot và thế giới thực đó”.

Hệ thống có tên “SOINN” là một thuật toán cho phép robot sử dụng kiến thức – mà chúng đã biết – để suy luận cách hoàn thành nhiệm vụ mà chúng được giao. SOINN xem xét môi trường để thu thập dữ liệu cần thiết để tổ chức thông tin mà nó đã được nhận thành một tập hợp chỉ dẫn gắn kết.

Ra lệnh cho chiếc máy có hệ thống SOINN rằng hãy “phục vụ nước”. Mặc dù không có các chương trình đặc biệt cho việc phục vụ nước, con robot sẽ vẫn thực hiện những hành động cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Nó sẽ cần giúp đỡ khi gặp vấn đề ngoài khả năng nhưng đặc biệt, nó sẽ lưu thông tin mà nó học hỏi để sử dụng trong tương lai.

 

Theo AFP

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục