Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (24/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

 

Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bộ phận không khí lạnh sẽ còn tiếp tục được tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc trong hai ngày cuối tuần trước khi suy yếu và di chuyển xuống phía nam nên hôm nay áp cao lạnh lục địa sẽ được tăng cường mạnh xuống các tỉnh miền Bắc. Do vậy nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm. Miền Nam thời tiết tốt, đề phòng chiều cường lên cao gây ngập ứng cục bộ.

Dự báo chi tiết ngày 24/12, phía Tây Bắc Bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi 5-7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi có nơi 5-7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 21-23, phía nam có nơi 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía bắc 23-25 độ C, phía nam 27-32 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Nam Bộ có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C./.

 

                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục