Nông thôn mới ở Nhuận Trach ngày càng khang trang, bề thế.

Nông thôn mới ở Nhuận Trach ngày càng khang trang, bề thế.

(HBĐT) - Nhuận Trạch (Lương Sơn) là xã đầu tiên của tỉnh đạt 9/19 tiêu chí về điện, bưu điện, thu nhập bình quân, nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ nghèo, GD-ĐT, y tế, văn hóa, AN-TTXH trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Đưa chúng tôi đến thôn Trường Khoan, đi trên tuyến đường liên thôn mới được bê tông hóa, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Điền nói như khoe: Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2011, các thôn Đồng Sẽ, Trại Sáu, Đồng Chanh, Suối Lếu B, Trường Khoan  đã hoàn thành được 1.740m đường bê tông theo tiêu chuẩn mới. Riêng thôn Trường Khoan, dân cư còn tự đóng góp kinh phí làm thêm được 340 m. Với kết quả đó, đến nay, 52,6% đường GTNT trong xã đã được cứng hóa bằng bê tông. Cùng với tuyến đường liên xã cơ bản đã được rải nhựa, hệ thống đường liên thôn và nội các khu dân cư được cứng hóa đã đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển SX -KD của  nhân dân trên địa bàn.

 

Với tinh thần phát huy nội lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, năm 2008, Nhuận Trạch đã xóa bỏ được nhà ở xiêu vẹo, dột nát và trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trước đó, năm 2005, trường tiểu học xã đã đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Trường THCS đang được quan tâm đầu tư về mọi mặt để hướng tới mục tiêu công nhận trường chuẩn quốc gia trong năm học 2011-2012. Từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, các doanh nghiệp cùng công sức và tiền của do nhân dân đóng góp, 14/15 xóm đã xây dựng được nhà văn hóa. Hoạt động của bưu điện văn hóa xã được duy trì và phát huy hiệu quả. Từ nguồn vốn Nhà nước đầu tư và tiền của do nhân dân đóng góp, 100% hộ đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Nhờ đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, 10/15 xóm đã được công nhận là làng văn hóa cấp huyện, trong đó có 2 làng văn hóa sức khỏe cùng 85,6% hộ đạt gia đình văn hóa”. Đặc biệt, để đạt được mức thu nhập bình quân 14, 87 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,92%, từng bước đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng CN - TTCN và thương mại - dịch vụ, cấp ủy, chính quyền xã đã có nhiều giải pháp hữu hiệu được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đó là: vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, áp dụng KH -KT, đưa giống mới vào sản xuất. Cùng với việc giữ vững năng suất, sản lượng cây lúa, cây ngô để đảm bảo an ninh lương thực, Nhuận Trạch là xã tiên phong trong tổ chức vùng trồng rau hữu cơ ở các thôn Đồng Rái, Đồng Bưng, Đồng Sẽ phục vụ nhu cầu thị trường thủ đô Hà Nội và cũng là xã có đàn bò sữa lớn nhất huyện (76 con). Được tạo điều kiện thuận lợi, các doanh nghiệp như Công ty TNHH Tuấn Minh chuyên chế biến thức ăn gia súc, Công ty CP thương mại Phương Đông chuyên chế biến nông sản đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 80 lao động tại chỗ. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển đã tạo việc làm ổn định cho 300 lao động địa phương.

 

Với lợi thế về địa giới hành chính tiếp giáp với QL6, đường Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội cùng tiềm năng về đất đai,  nguồn nhân lực là cơ hội để Nhuận Trạch tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, khi các dự án lớn như khu công nghiệp Nhuận Trạch, khu du lịch sinh thái Toàn Cầu, khu đô thị nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình triển khai đầu tư sẽ tiếp tục mở ra triển vọng mới để Nhuận Trạch thêm tự tin vững vàng trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

 

                                                                          Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục