Trong khi người khiếm thị đang phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để mua các thiết bị chữ nổi Braille, một nhóm các nhà nghiên cứu ở Atlanta đã đưa ra một giải pháp rẻ tiền, hữu dụng được thiết kế cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.
Theo một thông cáo báo chí gần đây, các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ Georgia đã phát triển một ứng dụng nguyên mẫu cho điện thoại thông minh, cho phép bất kỳ ai thành thạo trong cách gõ chữ nổi Braille có thể nhập và gửi tin nhắn mà không cần nhìn vào màn hình. Được đặt tên là Braille Touch, ứng dụng được thiết kế được sử dụng trên mặt trước của điện thoại, người dùng chỉ cần đặt hai tay vào hai bên của điện thoại.
Sau khi được đưa ra dùng thử nghiệm, các nhà nghiên cứu thấy rằng người dùng khiếm thị có thể gõ nhanh hơn gấp sáu lần so với nguyên mẫu nghiên cứu khác. Người dùng có thể gõ 32 từ trong một phút và chính xác khoảng 92%. Theo các nhà nghiên cứu, Braille Touch được thiết kế giống hệt so với bàn chữ nổi Braille truyền thống.
Giải pháp này được cho là sẽ rất hữu ích cho người dùng khiếm thị về chi phí thiết bị bổ sung và tính năng di động của các thiết bị bàn phím chữ nổi, các nhà nghiên cứu cũn đang xem xét để sớm đưa sản phẩm này đến tay người dùng.
Ngoài việc hoàn thành phiên bản Braille Touch giành cho iPhone và iPad, nhóm nghiên cứu hiện đang nghiên cứu phiên bản cho Android.Braille Touch sẽ được giới thiệu tại Trung tâm hội nghị thế giới Georgia, Atlanta vào cuối tuần này.
Theo Báo Laodong