Một năm sau thảm họa động đất sóng thần, người dân ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản vẫn phải sống trong cảm giác lo âu khi các nhà khoa học nước này mới đây đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một trận động đất có cường độ mạnh trong thời gian tới.

 

Khu vực Đại Tokyo là nơi sinh sống của khoảng 35 triệu người với mộ độ dân số thuộc loại cao nhất thế giới. Theo các nhà khoa học, từ sau trận động đất 9,0 độ richter ngày 11/3 năm ngoái, trung bình mỗi ngày ở khu vực này xảy ra khoảng 1,5 vụ dư chấn. Tuy nhiên, trong tương lai một vụ động đất lớn hơn nhiều vẫn đang chực chờ xảy ra.

Viện nghiên cứu động đất của Đại học Tokyo cho biết trong bốn năm tới, thủ đô Tokyo có khoảng 50% nguy cơ phải hứng chịu một trận động đất có cường độ mạnh hơn 7 độ richter.

Ông Asahiko Taira, Giám đốc điều hành của Cơ quan Nghiên cứu Công nghệ và Khoa học Trái Đất của chính phủ Nhật Bản, cho biết: "Chúng ta cần phải chuẩn bị đề phòng khả năng xảy ra động đất."

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, nếu xảy ra một trận động đất như dự báo nêu trên, khu vực bị ảnh hưởng sẽ là phía Bắc của Vịnh Tokyo. Trận động đất được dự báo khoảng 7,3 độ richter, đe dọa tính mạng của hàng chục nghìn người dân đang sinh sống trong khu vực đó.

Nếu trận động đất xảy ra tại Vịnh Tokyo vào ngày thường, cụ thể là vào buổi tối, sẽ có khoảng 6.400 người thiệt mạng, 160.000 người bị thương, khoảng 471.000 ngôi nhà và tòa nhà sẽ bị phá hủy, hầu hết là do những trận hỏa hoạn.

Theo truyền thông Nhật Bản, chủ những căn hộ chung cư cao cấp ngoài vịnh Tokyo đang có xu huớng chuyển vào sâu trong đất liền sinh sống và thiết kế lại căn nhà để có thể chống chọi lại được những trận động đất có cuờng độ mạnh.

Nhật Bản là nơi hứng chịu khoảng 1/5 số trận động đất hàng năm trên Trái đất. Trong quá khứ, động đất cũng đã từng hủy hoại thủ đô nước này với trận động đất Đại Kanto vào năm 1923.
 
Thảm họa kép động đất - sóng thần hồi tháng Ba năm ngoái tại Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người, tàn phá nhiều nhà cửa, phương tiện sản xuất và cơ sở hạ tầng. Theo tính toán của các chuyên gia, thảm họa kép đã gây thiệt hại tới hơn 300 tỷ USD./.

 
                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục