Bà Manuela Mecardelli - GĐ giải pháp và đối tác về mạng không biên giới 
Cisco KV châu Á-TBD và Nhật Bản thuyết trình tại hội thảo.

Bà Manuela Mecardelli - GĐ giải pháp và đối tác về mạng không biên giới Cisco KV châu Á-TBD và Nhật Bản thuyết trình tại hội thảo.

Ngày 3.4, Cisco Systems Việt Nam tổ chức hội thảo Innovate, đáng chú ý tại hội thảo là bản báo cáo công nghệ thế giới kết nối trong đó dự đoán về môi trường làm việc trong vài năm tới sẽ rất khác so với hiện nay.

 

Theo bà Manuela Mecardelli - GĐ giải pháp và đối tác về mạng không biên giới Cisco KV châu Á-TBD và Nhật Bản, việc cho phép nhân viên sử dụng thiết bị riêng của họ trong môi trường làm việc - Bring Your Own Device đã trở thành một trong những xu thế có ảnh hưởng lớn nhất, đã và sẽ tác động tới mọi bộ phận CNTT cũng như tạo ra những thay đổi triệt để về cách thức các trang thiết bị được sử dụng trong môi trường làm việc và từ đó nâng cao năng suất lao động và đặc tính di động.

Trong khi trên thực tế, việc sử dụng điện toán đám mây đang nhanh chóng chuyển đổi các doanh nghiệp và tổ chức ở mọi quy mô trong mọi ngành kinh tế khi họ đang sử dụng mô hình này để giải quyết những thách thức lớn nhất về kinh doanh và công nghệ. Ông Rohan Cook, Trưởng nhóm giải pháp về Trung tâm dữ liệu, Cisco Khu vực Châu Á – TBD và Nhật Bản cho rằng giải pháp cho những thách thức này đòi hỏi một khuynh hướng trong đó tích hợp toàn diện cả ba trụ cột của điện toán đám mây đó là: Các ứng dụng và dịch vụ điện toán đám mây; Các trung tâm dữ liệu và Mạng. Kiến trúc mạng và giải pháp của Cisco hướng tới việc phát triển một “thế giới của nhiều môi trường điện toán đám mây” được kết nối giúp con người sẽ có thể truy cập vào các dịch vụ điện toán đám mây mọi lúc, mọi nơi, trên bất kỳ thiết bị nào.

Như vậy, xu hướng sẽ là “buộc đám mây phải làm việc cho bạn”, theo gợi ý bà Trần Thị Băng Tâm, GĐ Phát triển Kinh doanh, Nhóm các giải pháp cho Doanh nghiệp, Intel Việt Nam. Theo bà, trung tâm dữ liệu có mức độ ảo hóa cao sẽ là nền tảng để khai thác những lợi ích của môi trường điện toán đám mây riêng. Các nền tảng Intel® Xeon® E5 nâng cao độ linh hoạt và hiệu suất thông qua hiệu năng và các năng lực tích hợp có khả năng mở rộng theo quy mô cung cấp dịch vụ trong môi trường điện toán đám mây cũng như giải quyết được những thách thức lớn liên quan đến cơ sở hạ tầng, bao gồm: sự bùng nổ dữ liệu, độ trễ của mạng, an ninh cơ sở hạ tầng và hiệu suất thấp trong sử dụng điện năng.

Ngoài ra, hội thảo được tiếp tục với các thảo luận chuyên đề về “Môi trường làm việc mới” trong đó tập trung vào hai chuyên đề chính đó là “Mạng không biên giới và cộng tác” và “Trung tâm dữ liệu và ảo hóa”.

 

                                                    Theo LaoDong

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục