Tuy đã có điện, đường nhưng xóm Tháu, xã Thái Thịnh (TPHB) vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng.

Tuy đã có điện, đường nhưng xóm Tháu, xã Thái Thịnh (TPHB) vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng.

(HBĐT) - Xóm Tháu, xã Thái Thịnh (TPHB) xưa là xóm ven sông Đà. Khi xây dựng nhà máy thuỷ điện Hòa Bình, dân cư ở đây đã chuyển đi nơi khác nhường đất xây dựng công trình thế kỷ. Sau khi nhà máy xây dựng xong, dự án trồng rừng phòng hộ được triển khai, một số hộ dân thuộc các phường Chăm Mát, Phương Lâm, Đồng Tiến đã thực hiện trồng rừng theo dự án 327.

 

Tuy nhiên, đến lúc này, hầu hết người dân đều trồng rừng gần nhưng không ai bám trụ lại trên mảnh đất này. Đúng thời điểm đó, nhiều nông dân các tỉnh dưới xuôi như: Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam... đã bỏ tiền mua lại vừa bảo vệ rừng, vừa phát triển trồng cây ăn quả. Đến nay, xóm Tháu đã có 64 hộ sinh sống và 48 hộ thường trú. ông Trịnh Hữu Lũy, Trưởng xóm Tháu cho biết: Trong những năm gần đây, được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư làm đường bê tông, điện lưới nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xóm đã được cải thiện  đáng kể.

Tuy nhiên, đến nay, cơ sở vật chất của xóm như trường học,  trạm y tế, nhà văn hoá và công trình nước sạch đều không có. Hầu hết con em của các hộ dân ở đây đều phải gửi đi học ở nơi khác. Nếu không thì bố mẹ phải đưa đi đón về 4 lần/ ngày. Anh Đỗ Viết Chanh cho biết: Tôi có 2 cháu  nhưng đành phải gửi ông bà nội ở Bắc Ninh để đi học. Tuy biết các cháu xa bố mẹ thiếu thốn đủ thứ và sự dạy dỗ của cha mẹ nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh Lũy cũng cho hay, anh có 2 đứa con: một học tiểu học và một học THCS. Đứa lớn có thể đi xe đạp đi học, đứa nhỏ phải đưa đi, đón về. Hàng ngày, sáng anh phải đưa con đi học gần 10 km, trưa lại đón về. Nhà trường không tổ chức bán trú nên chiều lại phải đưa đi, tối đón về. Chức danh trưởng xóm và công an xóm được bầu tạm. Hàng tháng không được hưởng phụ cấp. Năm ngoái, trước những bất cập như vậy, UBND xã Thái Thịnh đã hỗ trợ trưởng xóm, công an viên 70.000 đồng/tháng/ người. Với số tiền hỗ trợ này không đủ tiền anh đi thuyền hay đi xe máy đến UBND xã họp giao ban hàng tuần. Trong khi đó, mọi việc từ chuyện xích mích, mâu thuẫn đến giải quyết chế độ đều phải làm. Hai trưởng xóm trước cũng trong tình cảnh tương tự. Anh Lũy cho biết thêm: Ngoài khó khăn trên, mỗi lần họp xóm đều phải mượn tạm nhà để họp. Để có nước sinh hoạt, các hộ phải tự gánh từ các mó nước trên núi về dùng. Hộ nào có  điều kiện thì đầu tư ống dẫn về. Mùa khô, do nguồn nước cạn kiệt nên nhiều nhà phải gánh ngược đồi lấy nước về dùng. 

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Thái Thịnh cho biết: Nhiều năm nay, UBND xã đã đề nghị cấp trên giải quyết chế độ cho xóm Tháu như các xóm khác nhưng vẫn chưa thấy hồi âm...

 

                                                                             Việt Lâm 

 

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục