Cán bộ Trạm BVTV Kỳ Sơn kiểm tra  hoạt động của Tổ dịch vụ BVTV xã Mông Hóa.

Cán bộ Trạm BVTV Kỳ Sơn kiểm tra hoạt động của Tổ dịch vụ BVTV xã Mông Hóa.

(HBĐT) - Vài năm lại đây, tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng ngày càng diễn biến phức tạp trong khi việc xử lý đơn lẻ của các hộ gia đình vừa tốn kém, vừa thiếu hiệu quả. Trước diễn biến này, người nông dân cần được tiếp cận các dịch vụ BVTV chính thống, chất lượng. Việc thành lập các tổ dịch vụ BVTV nằm trong chương trình cải thiện dịch vụ công trong NN&PTNT (gọi tắt là dự án PSARD) do Trạm BVTV huyện Kỳ Sơn triển khai, bước đầu phần nào đã tháo gỡ khó khăn cho người nông dân khi giải quyết nhanh gọn các tình huống sâu bệnh hại cây trồng.

 

Chị Phạm Huyền Liễu, Trạm Phó phụ trách Trạm BVTV huyện Kỳ Sơn cho biết: Tháng 9/2011, huyện đã thành lập được 4 tổ dịch vụ BVTV tại các xã Mông Hóa, Dân Hạ, Hợp Thành, Hợp Thịnh. Tùy điều kiện cụ thể và nhu cầu của nông dân từng nơi mà các tổ dịch vụ này sẽ có lĩnh vực hoạt động cụ thể như: dịch vụ dự tính, dự báo và hướng dẫn biện pháp phòng trừ dịch bệnh, vật tư nông nghiệp (thuốc BVTV, giống cây trồng, phân bón...); xử lý thuốc BVTV; tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, BVTV, xây dựng các mô hình trình diễn, giám sát quá trình sản xuất, trồng trọt theo tiêu chuẩn an toàn... Trung bình mỗi tổ BVTV có từ 6 - 8 thành viên, các thành viên tham gia tổ dịch vụ BVTV trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, là những người có trách nhiệm cao với cộng đồng, có kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực trồng trọt - BVTV. 

 

Theo chị Nguyễn Thị Quế, Tổ trưởng tổ BVTV Mông Hóa cho biết: Đón nhận dự án trên, đến đầu tháng 9/2011, xã đã hoàn tất đề án thành lập tổ dịch vụ BVTV. Bước đầu thành lập, tổ được trang bị 1 tủ đựng mẫu vật, vỏ bao bì thuốc, bảo hộ lao động, các trang thiết bị hỗ trợ cho BVTV. Hiện tại, tổ có 8 thành viên, mỗi thành viên trong tổ góp vốn từ 500-1 triệu đồng, ngoài việc dự báo dự tính tình hình sâu bệnh hại vụ xuân 2012, tổ đã mua 3,5 tấn thóc giống, 200 gói thuốc chuột về cung ứng cho bà con nông dân trong xã. Tùy vào tình hình sâu bệnh hại phát sinh gây hại từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng trên đồng ruộng, tổ sẽ mua các loại thuốc đặc hiệu phù hợp với từng loại bệnh để cung ứng cho bà con nông dân. Sắp tới, tổ sẽ mua thêm bình xịt thuốc để có thể vừa bán thuốc vừa cho thuê bình xịt và nếu các hộ có nhu cầu, thành viên của tổ sẽ trực tiếp thực hiện phun thuốc đảm bảo theo đúng nguyên tắc 4 đúng. Mặc dù mới thành lập nhưng bước đầu, tổ đã nhận được sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhất là của bà con nông dân địa phương.

 

Theo chị Phạm Huyện Liễu, từ nay đến cuối năm 2012, Trạm sẽ thành lập thêm 5 tổ dịch vụ BVTV tại các xã còn lại, các tổ dịch vụ BVTV này được ưu tiên thành lập tại các xã, thôn là trọng điểm nông nghiệp, những vùng người dân có nhu cầu cao về dịch vụ BVTV nhưng khó hoặc ít có khả năng tiếp cận với các loại hình dịch vụ BVTV, tùy thuộc điều kiện thực tế mà tổ chức các loại hình tổ dịch vụ BVTV phù hợp.

 

 

                                                                                Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục