Ban chấp hành Hội sản xuất và tiêu thụ mía tím Hoà Bình ra mắt Đại hội.

Ban chấp hành Hội sản xuất và tiêu thụ mía tím Hoà Bình ra mắt Đại hội.

(HBĐT) - Ngày 24/5, tại huyện Cao Phong, Hội sản xuất và tiêu thụ mía tím Hoà Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm lỳ 2012-2015. Đến dự có đại diện Cục Sở Hữu trí tuệ, Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ…

 

Hội Sản xuất và tiêu thụ mía tím Hoà Bình được thành lập từ ngày 3/5/2012 theo Quyết định số 540 của UBND tỉnh. Hội là tổ chức- xã hội nghề nghiệp, tập hợp các cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ mía trên địa bàn tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hội có 7 chi hội và 35 hội viên ở 7 huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Đại hội đã bầu BCH gồm 7 người đại diện cho 7 chi hội các huyện: Cao Phong, Lương Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thuỷ và Đà Bắc. Đại hội thông qua Điều lệ của Hội bao gồm 7 chương, 24 điều. Nhiệm kỳ hội tập trung phổ biến các thông tin, tài liệu liên quan đến sản xuất và tiêu thụ mía tím như: quy trình kỹ thuật canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, quy trình kiểm tra chất lượng, quy trình cấp và quản lý sử dụng tem nhãn. Xây dựng nhãn hiệu mía tím Hoà Bình, các chương trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mía tím mang nhãn hiệu tập thể mía tím Hoà Bình. Mục tiêu đến năm 2013, xây dựng 7 chi hội ở các huyện chủ yếu là các hộ trồng mía tím và các thành phần khác liên quan như: tổ chức, cá nhân thu mua, chế biến, kinh doanh các sản phẩm mía tím Hoà Bình, đào tạo cán bộ hội, mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các thành viên của Hội, tổ chức kiểm tra giám sát, quản lý chất lượng nội bộ…..

 

 

                                                                                   Việt Lâm 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục