Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Người yêu thiên văn Việt Nam có thể quan sát hiện tượng Sao Kim đi qua Mặt Trời vào sáng 6/6. Song, để quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú hơn một thế kỷ mới diễn ra này, cần phải có những phương pháp để bảo vệ đôi mắt.

 

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, anh Đặng Vũ Tuấn Sơn (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam) cho hay, thời điểm lý tưởng nhất cho người dân tại Việt Nam quan sát hiện tượng này (khi Sao Kim đi sâu nhất vào đĩa sáng mặt trời) rơi vào khoảng 8 giờ 30 (giờ Hà Nội).

“Do thời tiết mùa hè càng về trưa, Mặt Trời càng lên cao và nắng gắt. Do vậy, người quan sát nên tranh thủ vào thời điểm sớm,” anh Sơn khuyến cáo.

Cũng theo anh Sơn, để bảo đảm an toàn cho đôi mắt khi quan sát hiện tượng này, người yêu thiên văn tuyệt đối không nhìn thẳng vào Mặt Trời bằng mắt thường, kể cả nhìn qua các kính thiên văn, ống nhòm, camera không được trang bị Sun Filter (kính lọc sáng Mặt Trời). Nếu nhìn qua kính râm, phim hay mica đen..., người quan sát cũng không nên nhìn quá 10 giây liên tiếp.

Cách an toàn nhất để quan sát hiện tượng này với người không có kính thiên văn hoặc kính không được trang bị Sun Filter là sử dụng các kính quan sát Mặt Trời (Solar Glasses). Tuy nhiên, người dùng nên kiểm tra rõ xuất xứ cũng như chất lượng trước khi mua (có bị xước hay thủng dẫn đến để lọt ánh sáng qua hay không...).

Trước đó, ông Nguyễn Đức Phường (Tổng Thư ký Hội Thiên văn-Vũ trụ Việt Nam) cũng
khuyến cáo,  không nên quan sát hiện tượng này bằng đồ tự chế vì ánh sáng Mặt Trời có thể gây tổn hại đến giác mạc thậm chí gây mù lòa nếu nhìn trực tiếp vào Mặt Trời.

Về sự kiện này, anh Sơn cho hay Trái Đất là hành tinh thứ ba (tính từ trong ra) của Hệ mặt Trời, do đó chỉ có hai hành tinh nằm phía trong mới có khả năng chen vào giữa nó và Mặt Trời để hiện tượng trên xảy ra. Giống như nhật thực xảy ra khi Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng nằm "gần như" thẳng hàng, thì hiện tượng này cũng vậy nó xảy ra khi Trái Đất nằm thẳng hàng với Sao Thủy hoặc Sao Kim.

Sao Thủy quá nhỏ và mờ nhạt nên việc nó lướt qua đĩa sáng của Mặt Trời thường không gây được nhiều sự chú ý và nhìn chung khá khó khăn cho người quan sát không được hỗ trợ bởi các kính thiên văn hay các dụng cụ quang học. Ngược lại, Sao Kim là thiên thể sáng nhất trên bầu trời đêm (không tính Mặt Trăng) nên độ lớn của nó khi quan sát trực tiếp từ Trái Đất cũng lớn hơn nhiều so với Sao Thủy. Do vậy, hiện tượng Sao Kim đi qua đĩa sáng Mặt Trời gây được rất nhiều sự chú ý.

Đối với các nhà khoa học, đây là hiện tượng được chú ý vì khi Sao Kim đi qua đĩa sáng Mặt Trời cho họ một cơ hội tuyệt vời để quan sát các lớp khí quyển của hành tinh này-vốn vẫn luôn là bí ẩn lớn đối với khoa học.

“Với người quan sát nghiệp dư, đáng tiếc phải nói rõ một sự thật rằng hiện tượng này... chẳng có gì đẹp đẽ, nhất là nếu như không có sự hỗ trợ của kính thiên văn. Tuy vậy, có thể sẽ rất nhiều người trên thế giới vẫn hết sức chú ý bởi tính ‘quý hiếm’ của sự kiện này cũng như hi vọng chụp được những bức ảnh quý giá về nó. Bởi theo tính toán, lần tiếp theo hiện tượng này xảy ra sẽ vào năm 2117,” anh Sơn nói.

Tại Hà Nội, Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam sẽ tổ chức quan sát hiện tượng này./.

                                                                  Theo Báo Vietnam+
 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục