Loại máy bay không người lái chỉ bằng ong vò vẽ của quân đội Mỹ dùng do thám trong các tòa nhà.

Loại máy bay không người lái chỉ bằng ong vò vẽ của quân đội Mỹ dùng do thám trong các tòa nhà.

Nếu một ngày nào đó bạn thấy vài con muỗi trong nhà mình thì hãy cẩn thận vì đó có thể là loại máy bay do thám mà quân đội Mỹ đang nghiên cứu.

 

Quân đội Mỹ đang hướng những loại máy do thám của mình phát triển thành những loại côn trùng bé nhỏ và khó phát hiện trong tương lai.

CIA và quân đội Mỹ vẫn đang sử dụng các loại máy bay không người lái trong các nhiệm vụ do thám hay tấn công các mục tiêu khủng bố.

Tuy nhiên tại các phòng thí nghiệm ở quê nhà, các loại xe siêu nhỏ và mô phỏng các loài côn trùng đang được đẩy mạnh nghiên cứu.

Trong những năm gần đây, một loạt các loại phương tiện không người lái siêu nhỏ đã được công chúng biết đến qua những lần công bố của quân đội Mỹ.

Bắt đầu vào năm 2007 với những máy bay do thám siêu nhỏ trong cuộc biểu tình phản đối chiến tranh. Từ đó đến nay những gì mà các chuyên gia quân sự Mỹ đã làm được vẫn là ẩn số vô cùng lớn đối với toàn thế giới.

Côn trùng, dơi, ong tất cả đều có thành cảm hứng nghiên cứu cho các chuyên gia quân sự

Thời điểm đó, các quan chức quân sự đã bác bỏ thông tin về loại phương tiện này. Đại tá không quân về hưu Tom Ehrhard, chuyên gia điều khiển các phương tiện không người lái nói: "thời điểm đó các nghiên cứu khá lén lút và bí mật".

Tuy nhiên, vào 2008 quân đội Mỹ đã mạnh dạn công bố loại máy bay có kích thước bằng chú ong vò vẽ. Với khả năng thâm nhập vào các tòa nhà để quay video, chụp ảnh và thậm chí là tấn công các phần tử khủng bố.

Ngoài ra, họ cũng đã nghiên cứu máy bay không người lái siêu nhỏ dựa trên thiết kế cỗ máy Ornithopter của họa sĩ nổi tiếng Leonardo da Vinci và cho rằng sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2015.

Phòng thí nghiệm công nghệ cao của Đại học Pennsylvania (một trong các trường Đại học lâu đời nhất nước Mỹ) đã đưa ra một đội hình gồm 20 cỗ máy siêu nhỏ bay cùng nhau trong các nhiệm vụ do thám.

Các chuyên gia nghiên cứu cách mô phỏng hoạt động của côn trùng bởi vì qua hàng triệu năm tiến hóa, chúng là những loài có cơ chế hoạt động nhạy bén và phù hợp với nhiều môi trường khác nhau.

Ngoài nhiệm vụ do thám hay tấn công, các loại máy siêu nhỏ này còn được hi vọng có thể dùng trong công tác tìm kiếm các nạn nhân thiên tai bị vùi trong những đống đổ nát mà con người không thể tiếp cận được.

Mặc dù vẫn chưa nhỏ lắm nhưng đây là một trong những cỗ máy do thám tốt nhất của lực lượng SWAT, Mỹ

Ngoài Mỹ còn có một số quốc gia cũng đã bước đầu đưa ra những sản phẩm mô phỏng côn trùng. Có thể kể đến là Pháp với nghiên cứu cánh côn trùng cho các máy bay do thám siêu nhỏ và máy bay không người lái Parrot AR của Hà Lan.

Hiện nay, không quân đang gặp phải những vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng rất khó giải quyết. Các máy bay chiến đấu của họ không thể bay tại chỗ, trong khi các trực thăng làm được điều này thì không thể đạt được tốc độ cao.

Khó hơn cả là 2 loại máy bay này đều không thể thu nhỏ đến mức gần như vô hại trong mắt đối phương. Đó chính là lí do thúc đẩy các chuyên gia nghiên cứu phương tiện bay mô phỏng côn trùng để giải quyết tất cả các vấn đề trên.

 

                                                         Theo LaoDong

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục