iPhone 5 dùng nano-sim, kích thước nhỏ hơn 44% so với micro-sim. (Nguồn: Internet)

iPhone 5 dùng nano-sim, kích thước nhỏ hơn 44% so với micro-sim. (Nguồn: Internet)

Ngay sau khi gã khổng lồ Apple giới thiệu “siêu phẩm công nghệ” iPhone 5 sớm ngày 13/9, những người yêu công nghệ sớm tỏ ra “nản” vì thiết bị này sử dụng nano-sim.

 

Trên diễn đàn Tinhte.vn, thành viên levuongthinh cho biết, chuẩn sim mới này có kích thước nhỏ hơn 44% so với micro-sim (loại sim đang được sử dụng cho một số dòng iPhone 4, iPhone 4S, Nokia Lumia, iPad… tại Việt Nam). Và, “cho dù bạn có cắt cái sim hiện tại thì vẫn không dùng được. Có lẽ sau khi iPhone 5 được bán ra thì các nhà mạng ở Việt Nam nên nhập nano-sim về thôi.”

“Tình yêu mãnh liệt lắm rồi mà bị ngăn cản bởi cái sim,” thành viên lee.prince buồn bã.

Thực tế cho thấy, khi Apple cho ra mắt iPhone 4, iPad dùng micro-sim, người tiêu dùng Việt đã một phen “khốn khó” vì kích thước nhỏ của chiếc sim này. Ngay lập tức, các nhà mạng đã phải cho ra đời micro-sim để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nhiều người lười phải ra nhà mạng, bỏ vài chục nghìn ra để đổi sim mới đã dùng dụng cụ để “gọt” sim cho vừa với yêu cầu của “quả táo.” Và kết quả của việc cắt sim ấy là sim chóng hỏng, các mã số đằng sau lưng SIM bị mất khiến nhiều người dùng iPad-nếu quên số điện thoại-sẽ không biết đằng nào mà nạp tiền vào tài khoản.

“Lúc nào iPhone về Việt Nam thì các nhà mạng sẽ ra nano-sim thôi. Chỉ có điều như thế hơi rắc rồi, một là phải dùng số mới, hai là phải làm lại sim, rồi lại backup restore danh bạ, tin nhắn... nói chung hơi lằng nhằng,” một thành viên phỏng đoán.



[Apple đã chính thức giới thiệu điện thoại iPhone 5]

Ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc Appota (đơn vị phân phối ứng dụng mobile) nhận định, về cơ bản thì iPhone 5 đẹp hơn, mỏng hơn và được nâng cấp khá hợp lý.

Tuy nhiên, người sáng lập ra diễn đàn Appstore.vn cũng nhận định, marketing theo kiểu lộ thông tin đã trở nên nhàm chán. Do đó, việc iPhone 5 ra đời với những hình ảnh được tiết lộ trước đã làm mất đi sự hấp dẫn với siêu phẩm này.

Ông Tuấn Anh cũng cho rằng, việc sử dụng nano-sim cho iPhone 5 sẽ là bất hợp lý, không tạo điều kiện cho người dùng trong việc chuyển đổi điện thoại. Trong khi đó, người dùng rất khó cắt chiếc sim hiện tại cho phù hợp với khay đựng sim của iPhone 5.

Về phần mình, ông Tuấn Anh nói sẽ chỉ dùng điện thoại iPhone 5 khi nhà mạng ở Việt Nam cung cấp nano-sim.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, tuy không đưa ra thời điểm chính xác song đại diện của VinaPhone và Viettel đều cho biết đơn vị mình đã có kế hoạch sớm đưa iPhone 5 về Việt Nam theo đường chính hãng cũng như cho ra nano-sim để phục vụ khách hàng.

Phía VinaPhone còn cho hay, đơn vị này đang trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm loại sim nhỏ nhất hiện nay này để cung cấp cho khách hàng một chiếc sim vận hành tốt nhất./.

 

                                                                 Theo TTXVN

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục