Đại biểu tham dự hội nghị ký cam kết bảo vệ rừng, PCCR khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông.

Đại biểu tham dự hội nghị ký cam kết bảo vệ rừng, PCCR khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông.

(HBĐT) - Ngày 28/9, tại xã Gia Mô, huyện Tân Lạc phối hợp với huyện Lạc Sơn và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn- Ngổ Luông tổ chức ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn- Ngổ Luông( NS- NL).

 

Khu bảo tồn thiên nhiên NS-NL được được thành lập vào năm 2005 theo Quyết định số 40/2005/QĐ- UBND của UBND tỉnh với diện tích gần 19.300 ha. Là nơi quy tụ của nguồn tài nguyên rừng phong phú với nhiều loài động - thực vật quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Khu bảo tồn trải dài trên địa bàn 7 xã thuộc hai huyện Lạc Sơn và 8 xã vùng giáp ranh. Đây là nơi có khu sinh thái xóm Mú (Lạc Sơn), hang động Nam Sơn (Tân Lạc) thu hút nhiều du khách đến tham quan, du lịch. Trong những năm qua, mặc dù đã được sự quan tâm của các cấp các ngành nhưng tình trạng phá rừng, săn bắt động vật quý hiếm tại khu bảo tồn vẫn xảy ra. Chính vì vậy, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm ngăn chặn hành vi phá họai tài nguyên rừng tại khu bảo tồn.

 

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp nhằm thực hiện có hiệu qủa công tác bảo vệ rừng. Trong đó, tập trung vào những vấn đề chính như: giao khoán đất cho dân; mở rộng diện tích rừng sản xuất tăng thu nhập cho bà con; hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng cơ động bảo vệ rừng tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, phân định rõ trách nhiệm của khu bảo tồn và hạt kiểm lâm; xây dựng các mô hình về tổ tự quản bảo vệ rừng, đến từng hộ dân cùng ký cam kết thực hiện; kiên quyết triệt phá các cơ sở chế biến gỗ lậu, bảo vệ tận gốc nguồn tài nguyên rừng…

 

 

                                                                      Minh Tâm

                                                              (Đài TT-TH Tân Lạc)

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục