Lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 tại huyện Lương Sơn.

Lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 tại huyện Lương Sơn.

(HBĐT) - Sáng 4/6, tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6. Tham dự có lãnh đạo huyện, Sở Tài nguyên - Môi trường, các thành viên BCĐ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường huyện cùng trên 300 ĐV -TN, LLVT, các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Ngày Môi trường thế giới năm 2013 có chủ đề “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm” để khuyến khích mọi người hãy chú ý hơn đến những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm và lựa chọn những loại thực phẩm ít ảnh hưởng đến môi trường. Cùng với các hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức như diễu hành, chuyển tải thông điệp bằng áp-pích, pa-nô và loa đài, BTC lễ mít tinh còn tổ chức việc nhặt rác tại chợ thị trấn, phát tờ rơi, túi giấy bóng cho các hộ buôn bán nhỏ lẻ tại chợ.

 

 

*Ngày 4/6, tại thị trấn Kỳ Sơn, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6.

 

Với chủ đề “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày sao cho tránh lãng phí, ít ảnh hưởng tới môi trường, buổi mít tinh đã kêu gọi người dân cùng tham gia chiến dịch toàn cầu chống lãng phí thực phẩm, trách nhiệm của mỗi công dân là bảo vệ môi trường sống, giảm bớt tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm do sử dụng lãng phí thực phẩm...

 

      

 Sau lễ mít tinh, học sinh khối THCS trên địa bàn huyện Kỳ Sơn quét dọn, thu gom rác thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

 

Lễ mít tinh đã thu hút gần 300 người là cán bộ công chức thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp, đại diện khối ban, ngành, đoàn thể, hội, trường học, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và đại diện các xã, thị trấn trên địa bàn. Ngay sau lễ mít tinh, các đoàn thể, các em học sinh khối trường học đã tổ chức quét dọn, thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường. Hàng trăm người đã tham gia diễu hành, cổ động, tuyên truyền 21 thông điệp của ngày môi trường thế giới năm nay liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong sản xuất thực phẩm, khuyến khích mọi người lựa chọn và dùng những thực phẩm đã mua, không để lãng phí.

 

 

 

                                                             Bùi Văn - Bùi Minh

 

 

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục