Bà con xã viên HTX Dân Chủ sử dụng hóa chất làm mồi nhử tiêu diệt chuột gây hại.

Bà con xã viên HTX Dân Chủ sử dụng hóa chất làm mồi nhử tiêu diệt chuột gây hại.

(HBĐT) -Tính đến ngày 11/9, chuột đã gây hại trên diện tích khoảng 55 ha lúa ở tất cả cánh đồng của các xã trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất ở cánh đồng HTX Dân Chủ với khoảng 50 ha, xã Yên Mông khoảng 2 ha, các xã khác có diện tích bị phá rải rác.

 

Gây hại bằng cách cắn phá ngang thân cây lúa, nạn chuột đã khiến nhiều diện tích lúa của bà con nông dân không còn khả năng thu hoạch, một số ruộng của hộ dân bị thiệt hại đến 70% - 80%. Giống lúa có tỷ lệ bị chuột phá nhiều nhất là lúa nếp, bắc thơm, bắc hương, BC15. Nông dân các xã đã thực hiện các biện pháp đánh bắt thủ công như dùng bẫy kẹp, đánh đuổi để chủ động phòng trừ… nhưng vẫn không đủ khả năng kháng cự gây hại.

 

Trước tình trạng trên, UBND thành phố vừa trích kinh phí hỗ trợ 150 kg hóa chất diệt chuột cho HTX Dân Chủ làm điểm mô hình. HTX Dân Chủ vừa tổ chức cấp phát khối lượng thuốc hóa chất với bình quân mỗi ha bị ảnh hưởng hỗ trợ 3 kg mồi nhử có tẩm hóa chất làm thức ăn của chuột cho xã viên. Đồng thời lưu ý, chuột sẽ còn tiếp tục cắn phá mạnh đối tượng lúa trà muộn, cấy lấn còn khoảng hơn 1 tháng nữa mới thu hoạch. Vì vậy, bà con nông dân cần tiếp tục dùng biện pháp thủ công kết hợp phương pháp dùng hóa chất để diệt trừ, đồng thời tiếp tục chăm sóc lúa để hạn chế thiệt hại và làm giảm đáng kể số lượng vật chủ sinh sản mạnh gây hại ở vụ đông kế tiếp.

 

 

 

                                                       Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục