CBCS phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công ty CPTM Định Nhuận thực tập phương án chữa cháy tại siêu thị Vì Hòa Bình.

CBCS phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công ty CPTM Định Nhuận thực tập phương án chữa cháy tại siêu thị Vì Hòa Bình.

(HBĐT) - Từ đầu năm đến trung tuần tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy, trong đó có đến 4 vụ cháy lớn tại các cơ sở sản xuất làm 2 người chết, 12 người bị thương.

 

Trong đó, đáng chú ý là vụ cháy nổ tại Nhà máy sản xuất ván sợi ép Vinafor - Tân An Hòa Bình, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) làm 2 người chết, 1 người bị thương (1 người quốc tịch Trung Quốc) vào ngày 2/4. Đến ngày 13/6, cũng tại huyện Yên Thủy xảy ra vụ cháy cơ sở sản xuất rượu Mường Đình, xóm Hạ, xã Phú Lai. Nơi sản xuất rượu là nhà sàn nên ngọn lửa đã lan rất nhanh và thiêu rụi nhiều tài sản, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng. Trong lúc dập lửa, người dân đã kéo téc rượu đặt trên miệng giếng nhằm lấy nước cứu chữa thì bất ngờ rượu phun ra làm 5 cán bộ, chiến sĩ và 6 người dân bị bỏng. Ngày 21/7, tại khu chứa phế thải của Công ty TNHH Hoàng Long tại khu I, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) đã xảy ra cháy thùng dầu thải 1.000 lít. Nếu không tổ chức cứu chữa kịp thời rất có thể xảy ra nguy cơ cháy lan ra 9 thùng dầu khác, nguy hiểm đến khu vực văn phòng, nhà dân. Vụ cháy kho sấy hương của Công ty TNHH Việt Nam Frangrances tại KCN Lương Sơn đầu tháng 8 cũng thiêu rụi khoảng 1,4 tấn tăm hương gây hư hỏng, biến dạng nhà xưởng, ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

 

Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Đội trưởng Đội hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC cho biết: Qua phân tích cho thấy, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do sơ xuất trong sử dụng lửa, điện, chập điện mà sâu xa là không tuân thủ các quy định về an toàn PCCC. Cụ thể như vụ cháy tại cơ sở sản xuất rượu Mường Đình, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình hàn đã không có các biện pháp che chắn cẩn thận dẫn đến bén lửa. Còn khu vực cháy của Công ty TNHH Việt Nam Frangrances là tại tường bên trái nhà xưởng, ở khu vực than hóa đậm đặc nhất phát hiện 1 đoạn dây điện dài 2,45 m, vị trí đầu dây chập cứng 2 lõi vào nhau dài 18 cm. Khu vực nhà xưởng này mới  lắp thêm dây chuyền sấy nhưng Công ty không báo cáo cơ quan chức năng để thẩm duyệt. Khi vừa lắp đặt xong đi vào hoạt động thử nghiệm thì xảy ra chập điện. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 200 doanh nghiệp SX-KD vật liệu dễ cháy, nổ. Từ khi Luật PCCC được ban hành, nhiều doanh nghiệp đã có ý thức hơn trong PCCN. Tuy nhiên vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm. Chủ doanh nghiệp chưa quan tâm phổ biến kiến thức về an toàn PCCC cho công nhân, chế độ tự kiểm tra không được thực hiện thường xuyên, ý thức của người lao động còn thấp.

 

Là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh với “giặc lửa”, phòng Cảnh sát PCC&CNCH đã tích cực phối hợp với các cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn PCCC. Trong 6 tháng đã tuyên truyền cho 227 cơ sở với 8.972 lượt người nghe; huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 11 đội PCCC cơ sở với 156 đội viên; tổ chức thực tập phương án PCCC. Ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC tại 10 cơ sở trọng điểm có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ. Phối hợp với các sở, ban, ngành nắm chắc các công trình; tham gia đóng góp ý kiến về PCCC cho 8 công trình; khảo sát 10 địa điểm xây dựng, cải tạo công trình; thẩm duyệt về PCCC 7 công trình; nghiệm thu 6 công trình đảm bảo theo quy định. Cùng với đó, phòng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các cơ sở trọng điểm, kiểm tra, phúc tra định kỳ 168 lượt cơ sở có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ; kiến nghị 535 thiếu sót không đảm bảo an toàn PCCC, phòng nổ. Đồng thời, tổ chức trực 24/24h, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy khi có tình huống xảy ra. 

 

Tuy nhiên, theo thiếu tá Phan Anh Tú, phó phòng Cảnh sát PCCC&CNCH “nước xa không cứu được lửa gần”, các vụ cháy lớn xảy ra từ đầu năm đến nay đều cách TP. Hòa Bình xa. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi thì ngọn lửa đã thiệu rụi gần như tất cả mọi thứ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, doanh nghiệp cần chấp hành đầy đủ các quy định của Luật PCCC, lấy phòng là chính. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc, đặc biệt là tự kiểm tra an toàn PCCC, không trông chờ vào lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, không thực hiện với tính chất đối phó. Mấu chốt nhất trong công tác này vẫn là ý thức của con người, trong đó nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp. Mặt khác, để giảm thời gian cháy tự do, ngăn ngừa cháy lan, cháy lớn cần thiết phải có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cứu nạn cứu hộ ngay tại địa bàn.

 

 

                                                                           Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục